Thượng cờ 2 tàu tên lửa hiện đại

Thượng cờ 2 tàu tên lửa hiện đại

ANTĐ - Sáng 17-7, tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), Bộ Tư lệnh Vùng II, Quân chủng Hải quân đã tiếp nhận và làm Lễ thượng cờ 2 tàu tên lửa mang số hiệu HQ-377 và HQ-378 thuộc Lữ đoàn Tàu pháo - tên lửa 167 Hải quân. 
Khai mạc triển lãm ENTECH Hà Nội 2014

Khai mạc triển lãm ENTECH Hà Nội 2014

ANTĐ -Ngày 21-5, Triển lãm Công nghệ Môi trường và Năng lượng Hà Nội 2014 (ENTECH Hà Nội) đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE (91 Trần Hưng Đạo - Hà Nội). 
Argentina bỏ Mirage, sắm 18 chiếc Kfir của Israel

Argentina bỏ Mirage, sắm 18 chiếc Kfir của Israel

ANTĐ - Trang mạng Chinanews ngày 25-01 cho biết, gần đây chính phủ Argentina đã bắt đầu tăng cường mua sắm các trang bị thiết bị quân sự, đặc biệt là nâng cấp lực lượng không quân yếu kém của nước này.
Jas-39 Gripen đánh bại F/A-18 và Rafale ở Brazil

Jas-39 Gripen đánh bại F/A-18 và Rafale ở Brazil

ANTĐ - Ngày 18-12, các quan chức Brazil cho biết, nước này đã quyết định trao một hợp đồng mua 36 chiếc máy bay chiến đấu cho một công ty của Thụy Điển để hiện đại hóa phi đội không quân của họ.
Tăng cường chuyển giao công nghệ môi trường

Tăng cường chuyển giao công nghệ môi trường

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Trần Quốc Khánh cho biết, trong những năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã có những hợp tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực, thời gian tới, cần liên kết các mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị về khoa học công nghệ, giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trong hợp tác chuyển giao công nghệ để phục vụ hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường.
INS Vikramaditya thiếu khả năng phòng không đến bao giờ?

INS Vikramaditya thiếu khả năng phòng không đến bao giờ?

ANTĐ - Ngày 26/11/2013, trang mạng Defencenews đưa tin, sau 5 năm chậm trễ tiếp nhận tàu sân bay Vikramaditya, Hải quân Ấn Độ sẽ tiếp tục phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian dài nữa, trước khi con tàu này được trang bị thêm hệ thống tên lửa phòng không Barak-8 theo yêu cầu của mình.
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến doanh nghiệp về đổi mới giáo dục

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến doanh nghiệp về đổi mới giáo dục

ANTĐ - Ngày 21-10, Bộ GD-ĐT cho biết, trong tháng 11 tới, sẽ lần đầu tiên tổ chức tọa đàm về doanh nghiệp, doanh nhân với sự nghiệp đổi mới giáo dục nước nhà với sự tham gia đông đảo của những tên tuổi hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 
Loại F-15SE, Hàn Quốc vật vã với gói thầu 60 máy bay chiến đấu

Loại F-15SE, Hàn Quốc vật vã với gói thầu 60 máy bay chiến đấu

ANTĐ - Trong một báo cáo gửi quốc hội hôm 17-10, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm vũ khí Hàn Quốc (DAPA) cho biết họ sẽ thông qua kế hoạch mua 4 chiếc máy bay tiếp dầu trên không vào tháng tới, đồng thời tái khởi động gói thầu mua 60 chiếc máy bay chiến đấu mới.
Việt Nam trân trọng và sử dụng hiệu quả vốn ODA

Việt Nam trân trọng và sử dụng hiệu quả vốn ODA

ANTĐ - Lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ diễn ra sáng 17-10. Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc đối với Chính phủ các nước tài trợ, các định chế tài chính quốc tế, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. 
Ấn Độ mua 8 tàu quét lôi của Hàn Quốc

Ấn Độ mua 8 tàu quét lôi của Hàn Quốc

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Ấn Độ quyết định chi 1,2 tỷ USD để mua 8 chiếc tàu quét lôi của công ty Kangnam Hàn Quốc. Đây là dự án hợp tác quốc phòng lớn đầu tiên của Ấn Độ và Hàn Quốc.
Ấn Độ mua thêm 6 máy bay vận tải C-130J

Ấn Độ mua thêm 6 máy bay vận tải C-130J

ANTĐ - Ngày 13-9, Hội đồng mua sắm quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua kế hoạch mua 6 chiếc máy bay vận tải C-130J Hercules của Mỹ, bổ sung cho 6 chiếc C-130J hiện đang trong biên chế của không quân nước này.
“Mang thế giới” đến 2 xã Hang Kia - Pà Cò

“Mang thế giới” đến 2 xã Hang Kia - Pà Cò

ANTĐ -Ngày 13-9, tại xã Hang Kia, Mai Châu, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ bàn giao 2 phòng máy tính kết nối internet cho 2 xã Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình).

 

“Chuyên gia” Trung Quốc chui lủi “truyền nghề” sản xuất bimbim bẩn

“Chuyên gia” Trung Quốc chui lủi “truyền nghề” sản xuất bimbim bẩn

ANTĐ - Để tránh bị liên lụy, ảnh hưởng đến công việc làm ăn ở Việt Nam, các “chuyên gia” người Trung Quốc đến chuyển giao công nghệ sản xuất bim bim, đang hạn chế tối đa việc ăn ở tại nhà xưởng như trước đây. Họ chỉ xuất hiện chớp nhoáng vào đầu giờ sáng, khi máy móc chuẩn bị hoạt động, cần tới “bí quyết” nhào trộn nguyên liệu mang tính độc quyền.