Chuyên gia: Phóng tên lửa qua Nhật, Triều Tiên đang gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ

ANTD.VN -Một chuyên gia đối ngoại Anh mới đây cho rằng, tên lửa Triều Tiên vừa bắn qua Nhật Bản là nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Tổng thống Donald Trump. 

Chuyên gia: Phóng tên lửa qua Nhật, Triều Tiên đang gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ ảnh 1

Chuyên gia đối ngoại Anh Tim Marshall nhận định, tên lửa Triều Tiên mới bắn là nhắm vào Nhà Trắng

Sáng sớm ngày hôm nay (29-8), Triều Tiên đã bắn một tên lửa qua không phận Nhật Bản, khiến chính quyền Tokyo phải báo động toàn dân.

Tuy nhiên, theo chuyên gia đối ngoại người Anh Tim Marshall, tên lửa Triều Tiên vừa phóng thực tế không phải là mối đe dọa đối với Nhật Bản, mà thay vào đó là thông điệp cứng rắn của Bình Nhưỡng muốn gửi đến chính quyền Tổng thống Donald Trump. 

"Đây là một ván cờ đã được tính toán kỹ lưỡng bởi giới lãnh đạo Triều Tiên. Những gì Bình Nhưỡng đã làm là bắn một tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản - động thái cực kỳ khiêu khích. Khi họ đánh ván cờ này, nghĩa là tình hình gần sát bờ vực Thế chiến III. Khi đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra", ông Marshall nhấn mạnh. 

Động thái của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Triều Tiên đang leo thang nguy hiểm, sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ khiến nước này hứng "biển lửa và sự cuồng nộ", đồng thời quân đội Mỹ-Hàn đang tổ chức tập trận chung nhiều tuần chọc giận chính quyền Kim Jong-un.

Sau vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên, Thủ tướng Abe đã mạnh mẽ cảnh báo: "Thế là quá đủ!", và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ cuộc sống của người dân.

Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cũng mô tả vụ thử tên lửa của Triều Tiên là "mối đe dọa nghiêm trọng, chưa từng có".

Tổng thống Trump đã nhiều lần cam kết sẽ bảo vệ Nhật Bản khỏi các mối đe dọa đến từ Triều Tiên.

Tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Abe đã nói chuyện với Tổng thống Trump, và hai bên nhất trí cần hành động nhiều hơn nữa đối với Triều Tiên. 

Sau cuộc gặp, ông Abe nhấn mạnh rằng, Tổng thống Trump sẽ thực hiện "tất cả các biện pháp cần thiết" để bảo vệ các đồng minh của Mỹ trước Triều Tiên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga và Trung Quốc, cần phải nhìn nhận vấn đề Triều Tiên một cách nghiêm túc, và gây áp lực mạnh cho họ.