Chuyên gia phẫu thuật hàng đầu thế giới đến Việt Nam

ANTĐ - Hôm qua 4-5, chuyên gia phẫu thuật hàng đầu thế giới, GS Miguel E. Cabanela - Chủ Tịch Hội phẫu thuật thay khớp Hoa Kỳ - Viện sĩ Viện Hàn lâm Phẫu thuật viên Chỉnh hình, đã tiến hành ca mổ thị phạm 1 ca thay khớp gối toàn phần tại Hà Nội. Giáo sư đồng thời có buổi trao đổi kinh nghiệm với các bác sỹ Khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec trong việc chẩn đoán bệnh, chỉ định mổ, cách phòng và xử lý biến chứng của bệnh cũng như phối hợp điều trị hậu phẫu. 

GS Miguel E. Cabanela

Ca mổ mà GS Miguel E. Cabanela thực hiện tại Vinmec là một bệnh nhân 85 tuổi, bị thoái hoá khớp gối độ 4 nhiều năm và đã điều trị ở nhiều cơ sở nhưng không hiệu quả. Hiện tại, gối bị biến dạng, người bệnh bị đau ngay cả khi không vận động. Đặc biệt, bệnh nhân được GS Miguel E. Cabanela mổ tại Vinmec lần này sẽ còn được đặt catheter ngoài màng cứng để giảm đau sau khi mổ. Vì thế, người bệnh có thể tập luyện ngay mà không thấy đau đớn gì. 

Phẫu thuật thay khớp gối toàn phần là một kỹ thuật phức tạp, khó nhất trong các kỹ thuật thay khớp của bộ môn chấn thương chỉnh hình, đòi hỏi phẫu thuật viên được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, bệnh lý này lại rất phổ biến ở Việt Nam và càng gia tăng trong những năm gần đây. Chính vì vậy, việc GS Miguel E. Cabanela đến Việt Nam, mổ thị phạm và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp tại Vinmec là một sự kiện chuyên môn rất có ý nghĩa. 

Hiện nay, tại Việt Nam, chỉ có bệnh viện Saint Paul, 108 và Vinmec có áp dụng kỹ thuật phương pháp phẫu thuật ít xâm hại trên tất cả các phẫu thuật MIS như đinh nội tuỷ xương chày, xương đùi, cẳng tay, cánh tay, cột sống.... Dù mới được thành lập, song với sự đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ hiện đại và đồng bộ; đồng thời tập hợp được nhiều chuyên gia giỏi trong y tế nói chung và bộ môn phẫu thụât chỉnh hình nói riêng, Vinmec được biết đến là một bệnh viện có thế mạnh đặc biệt trong việc mổ chấn thương ít xâm lấn (mini invasive). Đây là kỹ thuật mổ gây ảnh hưởng rất ít lên phần không bị bệnh của cơ thể, từ đó giảm thiểu các biến chứng, giảm thời gian nằm viện cũng như đảm bảo tính thẩm mỹ cao và đây hiện là kỹ thuật ưu việt nhất trong mổ chấn thương chỉnh hình trên thế giới hiện nay.