ANTĐ - Bày tỏ quan điểm tại hội nghị lấy ý kiến Nhà nước, nhân dân và Mặt trận Tổ quốc về các vấn đề kinh tế - xã hội vừa diễn ra, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng Tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia cho biết: “Lạm phát cao có vẻ đang quay trở lại, gây tác động khá lớn tới nền kinh tế do chúng ta tăng phí y tế và giáo dục. Hai nhóm hàng này làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong rổ hàng hóa nói chung”.
ANTĐ - Đó là câu hỏi được các chuyên gia kinh tế đặt ra trong bối cảnh chỉ tiêu huy động vốn của các ngân hàng đã vượt 11,23% so với kế hoạch trong khi tăng trưởng tín dụng mới đạt khoảng 2%.
ANTĐ - Tăng 2,2% so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 đã tăng mạnh. Các chuyên gia kinh tế lo ngại, mục tiêu lạm phát 7-8% năm đang bị lung lay.
ANTĐ - Tồn kho đang là rào cản khiến doanh nghiệp bị giam vốn, không đủ điều kiện vay vốn mới dẫn tới khó phục hồi sản xuất kinh doanh. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng: “Cần quyết liệt xử lý tồn kho hơn nữa, có thể hạ giá, chấp nhận bán lỗ, để thu hồi vốn, kích thích sức mua...”.
ANTĐ - Chương trình bán hàng bình ổn giá năm 2012 của Hà Nội đang được tiếp diễn. Trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng rục rịch tăng, đa số người dân khao khát mua được hàng bình ổn giá.
ANTĐ - Một salon ô tô trong vòng một tháng trung bình bán được khoảng 5-10 xe. Tuy nhiên với xe ô tô đã qua sử dụng, một tháng có thể bán được 30-40 xe, cao điểm là 50-60 xe. Đó là một con số đáng mơ ước trong tình hình kinh tế khó khăn, ảm đạm như hiện nay. Trong khi việc kinh doanh ô tô cũ được coi là cửa hẹp cho thị trường ô tô Việt Nam thì việc các thương hiệu lớn tham gia thị trường cũng được coi là một mũi tấn công nhằm “phá băng” cho thị trường ô tô đang bị “đóng băng” trong suốt thời gian dài.
ANTĐ - Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ lệ nợ xấu chiếm tới 8,6% tổng dư nợ tín dụng. Còn theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tính đến 31-3-2012 nợ xấu là hơn 117.000 tỷ đồng, chiếm 4,47% tổng dư nợ. Vì sao con số lại chênh lệch lớn đến vậy?
ANTĐ - Tình trạng đất đai, văn phòng làm việc của các đơn vị sự nghiệp sử dụng lãng phí, bỏ trống... đang diễn ra phổ biến. Một số đơn vị đã chọn hình thức liên doanh, liên kết để nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, quỹ nhà. Hoạt động này phải luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch mới đem lại hiệu quả kinh tế.
ANTĐ - Đó là cảm giác của nhiều bà nội trợ trong những ngày qua bởi giá thực phẩm và nhiều loại rau xanh giảm khá mạnh so với tuần trước. Tuy nhiên, sức mua trên thị trường chưa được cải thiện nhiều.
(ANTĐ) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có xu hướng tăng chậm lại. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tháng 4 và 5-2012, CPI vẫn chịu tác động của đợt tăng giá xăng dầu hồi đầu tháng 3 vừa qua, nhưng tác động sẽ không lớn.
ANTĐ - Đúng như dự báo của các chuyên gia kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2012 cả nước tăng rất thấp, chỉ thêm 0,16% so với tháng trước. Song con số “chốt” lại CPI quý I-2012 chưa nói lên được nhiều về lạm phát cả năm.
ANTĐ - Sáng 25-3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành đã có buổi làm việc với hơn 30 nhà khoa học và các chuyên gia kinh tế trong nước để tham vấn chính sách kinh tế vĩ mô, nhất là chính sách về lĩnh vực tài chính, tiền tệ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm và tâm huyết của các nhà khoa học, các chuyên gia đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH đất nước.
ANTĐ - “Việt Nam đã và sẽ ở đâu trong quá trình hội nhập?” là câu hỏi các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế đặt ra khi nhìn lại chặng đường 5 năm nước ta gia nhập WTO. Thành tựu cũng có, nhưng những điểm yếu bộc lộ nhiều là câu trả lời của các chuyên gia.
ANTĐ - Đó là xu hướng của người tiêu dùng nội địa trong bối cảnh lạm phát cao, kinh tế khó khăn như hiện nay. Các chuyên gia kinh tế dự báo xu hướng này vẫn còn tiếp tục trong năm 2012.
ANTĐ - Mặc dù mức tăng chỉ nằm trong phạm vi 5%, thêm 62 đồng/kWh nhưng việc đột ngột tăng giá điện của EVN từ hôm nay, 20-12 đã khiến không ít chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp bất ngờ.
ANTĐ - Với mức lương trung bình của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2009 là 7,3 triệu đồng/người/tháng, năm 2010, lương của đội ngũ này còn bằng 95% năm trước, Tổng Giám đốc EVN Phạm Lê Thanh cho biết: “Tôi đau lòng vì lương của cán bộ nhân viên EVN quá thấp”...