Kinh tế đứng trước nhiều thách thức

Kinh tế đứng trước nhiều thách thức

ANTĐ - Kết thúc tháng đầu tiên của năm mới 2013, sản xuất công nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng của một số ngành. Tuy nhiên, sức mua yếu, tồn kho hàng hóa chưa giải quyết  được và lạm phát vẫn đáng lo ngại. 

Kiềm chế lạm phát không dễ

Kiềm chế lạm phát không dễ

ANTĐ - Ngày 24-1, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng của cả nước trong tháng đầu năm mới. Theo đó, CPI tăng 1,25% so với tháng trước và tăng 7,07% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong rổ hàng hóa tính CPI, có 10/11 nhóm hàng ghi nhận tăng giá từ 0,03%-7,4% so với tháng trước. Nhóm có chỉ số giá tăng cao nhất là thuốc và dịch vụ y tế. 
Dự báo kinh tế toàn cầu 2013 của ngân hàng thế giới: Giảm bớt căng thẳng

Dự báo kinh tế toàn cầu 2013 của ngân hàng thế giới: Giảm bớt căng thẳng

ANTĐ - Hôm qua (21-1), Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) đã chính thức công bố Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2013. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế WB, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ ở mức 2,4% vào năm 2013. Tăng trưởng của Việt Nam cũng được dự báo ở mức khiêm tốn 5,5%.

Giám sát chặt tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

Giám sát chặt tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

ANTĐ - Dự thảo nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước thay thế Nghị định số 101/2009/NĐ-CP đang được Bộ KH-ĐT lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Trong đó, nội dung được chú ý nhất là việc giám sát các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sao cho chặt chẽ, hiệu quả.
Áp lực tăng giá

Áp lực tăng giá

ANTĐ - Hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, nhưng thời điểm này, nhiều mặt hàng đã tăng giá chóng mặt hoặc “rình rập” tăng giá. Áp lực chi tiêu đang đè nặng lên vai người dân.

Để lấy lại niềm tin

Để lấy lại niềm tin

ANTĐ - Trong buổi họp trực tuyến với các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ đã công bố dự thảo nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Gánh nặng nợ xấu tích tụ trong năm 2012 vẫn đè trĩu vai nền kinh tế trong năm 2013, hơn thế còn cản trở sự phát triển. Thực trạng nợ xấu đã từng được các chuyên gia kinh tế, tài chính “mổ xẻ”, một lần nữa lại được phân tích thấu đáo trong cuộc hội thảo mới đây về bức tranh toàn cảnh ngân hàng năm 2012 và khuyến nghị năm 2013.
Lo ngại lạm phát năm 2013

Lo ngại lạm phát năm 2013

ANTĐ - Nhiều chuyên gia kinh tế của Tổ điều hành thị trường trong nước lo ngại diễn biến giá năm 2013 sẽ lặp lại kịch bản năm 2009- 2010, tức là lạm phát chuyển từ thấp sang cao. 
“Nhà sáng chế”

“Nhà sáng chế”

ANTĐ - Là phiên bản tiếng Việt của  “The New  Inventors”, một trong những chương trình có số lượng người xem nhiều nhất trên kênh truyền hình ABC của Australia trong suốt 30 năm, sẽ chính thức lên sóng trên kênh VTV2 bắt đầu từ ngày 31-12- 2012, vào lúc 21h. 
Mục tiêu không dễ dàng

Mục tiêu không dễ dàng

ANTĐ - Trong cuộc đối thoại giữa các nhà tài trợ quốc tế và Chính phủ, chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới cho rằng, đổi mới là công việc thường xuyên trong quá trình phát triển và tăng trưởng kinh tế. Vì thế, nếu Việt Nam vượt qua những vấn đề hiện tại, thì một vấn đề mới lại phát sinh. Câu hỏi không phải là khi nào Việt Nam sẽ ra khỏi tình hình khó khăn hiện nay, mà là bằng cách nào. Điều này hoàn toàn phụ thuộc khi Việt Nam xây dựng một thể chế kinh tế được quản trị bởi các nhà kỹ trị, các chuyên gia có năng lực và kỹ năng cần thiết.

Giá điện tăng: Nhiều doanh nghiệp sẽ “chết hẳn”?

Giá điện tăng: Nhiều doanh nghiệp sẽ “chết hẳn”?

ANTĐ - Bắt đầu từ hôm nay, 22-12, giá điện bình quân sẽ tăng thêm 5%, từ 1.369 đồng/kWh lên đến 1.437 đồng/kWh. Đây là lần đầu tiên điều chỉnh giá điện sau khi lãnh đạo Bộ Công Thương tuyên bố “giá điện chỉ có tăng chứ không thể giảm” tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ này hồi đầu tháng 12.

Vòng xoáy nợ nần

Vòng xoáy nợ nần

ANTĐ - Ngân hàng không thiếu vốn cho doanh nghiệp vay, nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn này và nếu có vay được cũng chưa có hướng dùng đồng vốn như thế nào cho hiệu quả. Đó là thực trạng đáng lo ngại của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

CPI tháng 11 giảm tốc: Bất thường hay quy luật?

CPI tháng 11 giảm tốc: Bất thường hay quy luật?

ANTĐ - Tăng 0,47% so với tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của cả nước lại hạ nhiệt sau khi 2 tháng liền trước tăng khá “nóng” khiến nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại. Việc giảm tốc này liệu có báo hiệu điều bất thường của nền kinh tế?
Làm ngược lại thì trúng?!

Làm ngược lại thì trúng?!

ANTĐ - Tôi có một ông bạn, về kinh tế, “xuất phát điểm” giữa tôi và ông ta là ngang nhau, vậy mà chỉ sau dăm năm ông ấy đã vọt lên mon men hàng đại gia.
Cần hồi sức cấp tốc

Cần hồi sức cấp tốc

ANTĐ - Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 trong báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, một số đại biểu cho rằng, mặc dù đã chủ động nhưng các giải pháp của Chính phủ mới tập trung xử lý tình thế, chưa giải quyết căn cơ như nhập siêu, lạm phát. Việc tái cơ cấu quá chậm do khâu tổ chức thực hiện ở các bộ, ngành. Phải đẩy mạnh lộ trình này một cách cấp bách để lấy lại lòng tin vào thị trường khi mà doanh nghiệp đã quá sức chịu đựng.

Đường dài lắm gian nan

Đường dài lắm gian nan

ANTĐ - Giới chuyên gia kinh tế tỏ ra thận trọng nhận định, các chỉ số GDP, CPI trong 9 tháng qua cho thấy đã xuất hiện một số điểm sáng đáng mừng như chỉ số lạm phát, tỷ giá cán cân thanh toán, thương mại có sự cải thiện đáng kể chứng tỏ những nỗ lực của Chính phủ đã mang lại hiệu quả. Điều đáng quan tâm là, ngay cả khi cung ứng tiền chưa nhiều mà CPI tháng 9 đã tăng tới 2,2%, cao nhất trong 16 tháng qua cho thấy, nền kinh tế rất “nhạy cảm”, tâm lý lạm phát còn nhiều.

Nobel Kinh tế 2012 về tay người Mỹ

Nobel Kinh tế 2012 về tay người Mỹ

ANTĐ - Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia, giải Nobel Kinh tế năm 2012 đã được trao cho 2 ứng cử viên sáng giá là Alvin Roth và Lloyd Shapley, hai nhà kinh tế học người Mỹ .

Cảnh báo là không thừa

Cảnh báo là không thừa

ANTĐ - Diễn tiến tình hình kinh tế tháng 9 và 9 tháng năm nay gần đúng như dự báo của các chuyên gia kinh tế. Ở hai đầu tàu kinh tế đất nước đều có mức tăng vọt chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Hà Nội tăng 2,47% so với tháng 8, TP.HCM tăng 1,21%. Ước tính CPI tháng 9 của cả nước tăng 1,6% so với tháng 8 và tăng 5,85% so với cùng kỳ năm 2011. Lạm phát cả năm có thể là 7-8%. Vì sao sau nhiều tháng sụt giảm, thậm chí xuống mức âm, CPI tháng 9 “đột nhiên” nhảy vọt?
Cảnh giác với suất chung cư “đối ngoại”

Cảnh giác với suất chung cư “đối ngoại”

ANTĐ - Lượng căn hộ ế ẩm, tồn kho quá lớn khiến các doanh nghiệp cuống cuồng tìm mọi cách “xả hàng”. Thế nhưng, không rõ vì đã cạn vốn hay còn chờ giá trượt xuống nữa, khách hàng vẫn dửng dưng.