Chuyên gia, cầu thủ nói về cơ hội của U20 Việt Nam tại World Cup

ANTD.VN - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải, bình luận viên Quang Huy tin U20 Việt Nam vượt qua vòng bảng, trong khi các trụ cột của đội tuyển tỏ sự quyết tâm.

Nói về kết quả bốc thăm, bình luận viên Quang Huy cho đó là kết quả rất thuận lợi cho U20 Việt Nam. Tuy nhiên anh cũng cho rằng 3 đối thủ tại bảng E không hề "nhẹ ký".

"Vì vậy theo tôi U20 Việt Nam sẽ phải nỗ lực trong từng trận, đá phòng ngự phản công triệt để và cố gắng hạn chế bàn thua trước Pháp và tính toán tấn công trong từng thời điểm để giành kết quả có lợi trước New Zealand và Honduras. Việc lọt vào 1 trong 2 vị trí đầu bảng thì khó, nhưng tôi nghĩ chúng ta có quyền hy vọng lọt nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8", bình luận viên kỳ cựu nói.

BLV Quang Huy: "Chúng ta có quyền hy vọng U20 Vệt Nam lọt vòng 1/8"

Đánh giá về các đối thủ của U20 Việt Nam tại vòng bảng World Cup 2017, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói: "U20 Pháp là đối thủ lớn nhất vì đây là quốc gia có nền bóng đá thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Nên nhớ, Pháp là nền bóng đá đầu tiên vô địch ở cả 5 sân chơi bóng đá nam trong khuôn khổ các giải đấu chính thức của FIFA như World Cup U17, U20 thế giới và đoạt HCV Olympic. Vì thế gần như chắc chắn, U20 Pháp sẽ đứng đầu bảng. U20 New Zealand có sức mạnh nhỉnh hơn U20 Việt Nam, trong khi U20 Honduras, theo tôi không mạnh hơn chúng ta là mấy".

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, U20 Việt Nam đang có kế hoạch chuẩn bị tương đối chu đáo và có thể làm nên bất ngờ tại giải đấu mang đẳng cấp thế giới: "Nếu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có những toan tính hợp lý và may mắn thì U20 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội nghĩ tới việc có thể vượt qua được vòng bảng”, ông Vũ Mạnh Hải nói.

Trong khi đó, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải lại không có sự lạc quan như vậy. Ông Hải nói: "Chúng ta phải xác định chúng ta yếu nhất giải, yếu nhất bảng, thành thử gặp đội nào cũng "xương xẩu" như nhau. Trong hoàn cảnh hiện tại, theo tôi U20 Việt Nam không nên bay bổng cao xa gì cả, hãy làm thế nào để ra World Cup đừng thua nhiều quá, đừng đá láo, đá bậy, đừng nhận thẻ vô duyên, và cố gắng thể hiện được văn hoá bóng đá Việt Nam, thế là thành công rồi".

Rơi vào bảng "dễ thở" giúp U20 Việt Nam thêm nhiều cơ hội đi tiếp tại World Cup

Với tư cách người trong cuộc, các tuyển thủ U20 Việt Nam tỏ ra rất quyết tâm.

Cầu thủ Bùi Tiến Dụng phát biểu: "Bảng E của Việt Nam không phải bảng tử thần nhưng với chúng tôi, không thể chủ quan. Pháp là đội mạnh nhất bảng E. Chúng ta sẽ phải chiến đấu để có thể có được vị trí thứ 2".

Đồng đội của anh là Hồ Minh Dĩ nói: "Đã vào đây thì đối thủ nào cũng mạnh cả. Bảng nào với tôi cũng là bảng khó. Những trận đấu bảng E sẽ là những cuộc đọ sức vô cùng hấp dẫn".

Trong khi đó tiền đạo Hà Đức Chinh nhấn mạnh: "Vào tới World Cup thì chúng tôi đều đã xác định con đường trước mắt vô cùng chông gai, thử thách. Trước mỗi trận đấu với mỗi đối thủ, Việt Nam luôn nỗ lực và cố gắng hết mình. Đối thủ là ai cũng phải quyết tâm giành chiến thắng". 

Còn hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu cho biết: "Trước khi dự lễ bốc thăm, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã gửi tâm thư tới toàn đội. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và không lo sợ trước bất cứ đối thủ nào".

Lịch thi đấu bảng E World Cup U20-2017

15h00 ngày 22-5, sân Cheonan, Pháp - Honduras

18h00 ngày 22-5, sân Cheonan, Việt Nam - New Zealand

15h00 ngày 25-5, sân Cheonan, Pháp - Việt Nam

18h00 ngày 25-5, sân Cheonan, New Zealand - Honduras

13h00 ngày 28-5, sân Daejeon, New Zealand - Pháp

13h00 ngày 28-5, sân Jeonju, Honduras - Việt Nam