Chuyên cơ đầu tiên của Honda bay thử thành công

ANTĐ - Chiếc máy bay của Honda có tên HondaJet đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên thành công ở sân bay quốc tế Piedmont Triad, phía bắc Calorina, Mỹ.

HondaJet được trang bị động cơ GE Honda HF120 turbofan, có thể bay được 2.184 km liên tục nếu nạp đầy nhiên liệu. Chuyến bay thử đầu tiên diễn ra trong 84 phút và chiếc máy bay đã bay được đến độ cao 4.7 km với tốc độ tối đa 645 km/h. Tuy nhiên, đây chưa phải là những gì tốt nhất mà nó có thể làm được, các kĩ sư của Honda đã thiết kế để chiếc xe có thể lên được đến độ cao 13.1 km và đạt vận tốc tối đa 777km/h.


Honda được mong chờ sẽ là chuyên cơ tiên tiến nhất thế giới khi nó vô địch trong việc tiết kiệm nhiên liệu, cùng sở hữu một động cơ vận hành êm nhưng vẫn bay rất nhanh. Việc chạy thử thành công sẽ giúp chiếc máy bay thương mại đầu tiên của Honda sớm được cấp phép hoạt động.
Hiện tại, 9 chiếc HondaJet đang được lắp đặt để sẵn sàng chuyển đến cho khách hàng ngay vào năm sau. Khi bán ra, chiếc máy bay sẽ được sơn màu xanh ngọc trai kết hợp trắng và thêm những đường kẻ bắt mắt màu vàng.
Chủ tịch kiêm CEO của Honda Aircraft, Michimasa Fujino cho biết: “Với chuyến bay thử đầu tiên thành công, chương trình HondaJet đã bước vào giai đoạn sôi động nhất khi chúng tôi đang chuẩn bị chuyển máy bay tới cho khách hàng. Ngày hôm nay có được là kết quả của quá trình nghiên cứu và sản xuất không ngừng, đây là thành quả quan trọng nhằm cho ra đời mẫu chuyên cơ tiên tiến nhất đến thế giới để phục vụ người tiêu dùng”.