Chuyển biến tích cực trong phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Chiều 5-6, Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ của CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá bước đầu kết quả thực hiện cuộc vận động.  Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Sau 4 tháng thực hiện Cuộc vận động, bước đầu đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS, tạo dư luận tốt hình ảnh đẹp về người CBCS Công an Thủ đô có bản lĩnh chính trị công tác, tính nhân văn trong thi hành công vụ, tư thế lễ tiết tác phong, giao tiếp ứng xử có văn hoá, tính thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên.

Trong công tác xây dựng lực lượng và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều CBCS có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương khen thưởng và xuất hiện nhiều gương Người tốt việc tốt...

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS. Yêu cầu cấp ủy chỉ huy đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động, trong đó tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đơn vị và đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo kế hoạch số 96 của CATP Hà Nội...

Tham mưu cho Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện cuộc vận động...

Chuyển biến tích cực trong phục vụ nhân dân ảnh 2

CSGT CATP Hà Nội đỡ người đi đường ngã do say nắng trong những ngày nắng nóng cao điểm

Cùng với đó sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi khi giải quyết công việc cho tổ chức và công dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh cuộc vận động là hành trang của mỗi CBCS CAND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Do đó, ngay sau khi Bộ Công an triển khai cuộc vận động, CATP đã ban hành quyết định 1134 thành lập BCĐ và thí điểm chọn 3 đơn vị làm điểm là Phòng CSHS, CAQ Ba Đình, CAH Gia Lâm để thực hiện cuộc vận động.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo đã xây dựng chương trình với 23 đầu việc cụ thể, sát với thực tế, xây dựng tài liệu sinh hoạt chi bộ, có kế hoạch, chương trình gắn với năm kỷ cương hành chính của UBND TP. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn CATP đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú hưởng ứng cuộc vận động. Các cụm thi đua cũng đã có nhiều hoạt động thể hiện sức lan tỏa sâu rộng của các cuộc vận động.

Để cuộc vận động đi vào thực chất, Đại tá Đào Thanh Hải yêu cầu các đơn vị trong quá trình thực hiện tránh hình thức trong việc ký cam đoan, cam kết, đồng thời tạo điều kiện cung cấp kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động triển khai cuộc vận động... Phối hợp cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng tuyên truyền về hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô...