Chuyện bên lề đêm chung kết Hoa hậu thế giới người Việt

(ANTĐ) – Nhìn chung đêm chung kết đã diễn ra thành công tốt đẹp. Góp phần mang lại sự thành công đó là những người “chìm khuất” sau sự lộng lẫy của 37 người đẹp.

Chuyện bên lề đêm chung kết Hoa hậu thế giới người Việt

(ANTĐ) – Nhìn chung đêm chung kết đã diễn ra thành công tốt đẹp. Góp phần mang lại sự thành công đó là những người “chìm khuất” sau sự lộng lẫy của 37 người đẹp.

Ngô Phương Lan hạnh phúc khi nhận danh hiệu Hoa hậu thế giới người Việt 2007. Ảnh: Zaizai.
Ngô Phương Lan hạnh phúc khi nhận danh hiệu Hoa hậu thế giới người Việt 2007. Ảnh: Zaizai.

Sân khấu đẹp, hoành tráng. Đó là nhờ Tổng đạo diễn chương trình Phạm Hoài Nam. Biên đạo múa là Trần Ly Ly, hai nhạc sĩ Quốc Trung và Võ Thiện Thanh phụ trách phần âm nhạc của đêm diễn này. Phần thiết kế sân khấu đăng quang Hoa hậu cũng đặc biệt gây ấn tượng với quang cảnh cung đình Huế. Nghi thức đăng quang cũng “hơi bị rườm rà” kiểu nghi thức cung đình.

Thứ tự phần trình diễn của các người đẹp không giống những cuộc thi sắc đẹp khác đã từng tổ chức trong nước. Phần trình diễn áo dạ hội được đẩy lên đầu tiên, rồi mới đến phần áo tắm và cuối cùng là trình diễn áo dài. Chính bởi ý tưởng thiết kế và dàn dựng chương trình đăng quang Hoa hậu theo “nghi thức cung đình” nên phần trình diễn áo dài được xếp cuối cùng để phù hợp hơn với “quang cảnh”.

Sân khấu lễ đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt. Ảnh: Zaizai.
Sân khấu lễ đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt. Ảnh: Zaizai.

Chiếc áo hoàng bào rực rỡ. Đó là tác phẩm của nhà thiết kế Sỹ Hoàng. Chiếc áo đã được làm trong 120 tiếng đồng hồ, với 2.189 viên pha lê được gắn trên áo (riêng số pha lê này đã trị giá tới 36 triệu đồng). Chiếc áo được may bằng gấm vàng, các viên pha lê cũng màu vàng. Đó là màu sắc tôn vinh người được đăng quang.

Một điều khá đặc biệt khác nữa, đó là cả 37 thí sinh trong đêm chung kết đều phải tập dượt trước màn mặc áo hoàng bào này để đảm bảo không lúng túng, mặc nhanh gọn trong đêm đăng quang được truyền hình trực tiếp. BTC quyết định bố trí 2 cô gái trong trang phục áo dài “cung đình” đứng phía sau người đẹp đăng quang để giúp Hoa hậu trong “khâu” khoác hoàng bào và gài vương miện sao cho không bị rơi.

Ngô Phương Lan trong phần thi trang phục áo dài
Ngô Phương Lan trong phần thi trang phục áo dài

Vương miện kiểu Nam Phương Hoàng hậu. Cũng do nhà thiết kế Sỹ Hoàng thực hiện. Với 1.186 viên pha lê, chiếc vương miện được “chế tác” trong 40 tiếng đồng hồ, được kết theo hình chiếc khăn đóng của Nam Phương Hoàng hậu. Vương miện được đặt trong một chiếc hộp khảm trai và giữ bí mật tới phút chót. Trị giá của vương miện là 28 triệu đồng.

Những nhà tạo mẫu tóc cho các người đẹp trong đêm chung kết cũng được BTC và đạo diễn chương trình yêu cầu “làm sao mái tóc của bất kỳ thí sinh nào khi đăng quang cũng hài hòa với chiếc vương miện, giúp cho việc đeo vương miện cho các người đẹp được dễ dàng, thuận lợi nhất.

Huy Thắng