Chuyên “ăn” ô tô và quỵt tiền của người quen

ANTĐ - Không chức tước và cũng chẳng có nghề ngỗng gì, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Văn Trọng (SN 1978, trú ở số 28, ngõ 315, phố Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội) đã cho hàng chục nạn nhân “sập bẫy” để chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng.

Nạn nhân nặng nhất dưới tay Nguyễn Văn Trọng phải kể đến Công ty TNHH Ngô Minh (viết tắt là Công ty Ngô Minh), có địa chỉ tại phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngoài ra còn có nhiều nạn nhân khác, đều là chỗ thân quen của đối tượng cũng lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười chỉ vì trót tin vào siêu lừa.

Tài liệu truy tố Nguyễn Văn Trọng tại phiên tòa sơ thẩm hôm 23-5 thể hiện, ngày 4-6-2010, đối tượng tìm đến Công ty Ngô Minh thuê chiếc ô tô Toyota Venza BKS: 30Y-0591 trong thời gian 3 tháng với giá 25 triệu đồng/tháng để đi lại. Ngay sau khi đặt tiền và được doanh nghiệp này giao ô tô cùng giấy tờ kèm theo, Trọng liền đem chiếc xe này đến cầm cố cho một người ở quận Tây Hồ để vay 1 tỷ đồng. Nhưng hết thời hạn cầm cố, đối tượng không thanh lý “hợp đồng” mà bỏ luôn phương tiện.

Liên tiếp “nhắm” vào tài sản của Công ty Ngô Minh, ngày 8-6-2010, Trọng lại đến doanh nghiệp này thuê thêm chiếc ô tô Toyota Lexus RX 350 BKS: 30Y-6632 cũng với giá 25 triệu đồng/tháng. Kịch bản lừa đảo “y chang” hành vi trước, Trọng mang xe ô tô của Công ty Ngô Minh đến “gửi” cho một người để có tiền chi tiêu cá nhân… Chỉ với chiêu thức đơn giản này, từ tháng 6 đến 7-2010, Nguyễn Văn Trọng đã thuê tổng cộng 29 xe ô tô các loại của Công ty Ngô Minh, rồi mang đi cầm cố và bán đứt cho nhiều người để nhận về hơn 11,2 tỷ đồng.

Tin vào vẻ hào nhoáng bên ngoài của đối tượng, từ ngày 24-4 đến 22-12-2009, anh Hoàng Minh Thủy (trú ở quận Ba Đình) đã cho Nguyễn Văn Trọng vay tổng cộng 8 lần với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Không ngừng “chăn dắt” người quen, Trọng lại lấy cớ đang kẹt vốn để “mượn nóng” của chị Bùi Thúy Quỳnh (trú ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy) - một người bạn cùng học đại học 300 triệu đồng, rồi lặn luôn… Theo kết luận của bản cáo trạng, 10 nạn nhân đã bị bị cáo chiếm đoạt hơn 10,4 tỷ đồng bằng thủ đoạn vay mượn và cầm cố tài sản của người khác, cùng với giá trị 29 xe ô của Công ty Ngô Minh (tương đương 23,482 tỷ đồng), Nguyễn Văn Trọng bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. 

Sau khi xem xét các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tranh luận tại phiên xét xử, TAND TP Hà Nội khẳng định truy tố của VKS là đúng người, đúng tội. Từ đó HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Trọng 20 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.