Chụp ảnh "tự sướng" với nạn nhân bị hiếp dâm, quan chức Ấn Độ gây "bão"

ANTĐ - Một bức hình “tự sướng” giữa một thành viên của Ủy ban Nhà nước Rajasthan với một phụ nữ là nạn nhân của vụ hiếp dâm tại Ấn Độ đã làm dấy lên cuộc tranh cãi dữ dội tại nước này. Điều đó đã khiến vị chủ tịch ủy ban phải yêu cầu quan chức liên quan giải trình cụ thể.

Bức hình gây “bão” nói trên cho thấy cô Somya Gurjar, một thành viên của Ủy ban Nhà nước Rajasthan về Phụ nữ (RSCW), đã chụp ảnh “tự sướng” với một nạn nhân nữ bị hiếp dâm.

Được biết, bức hình này được chụp khi cô Gurjar đi cùng Chủ tịch RSCW Suman Sharma tới gặp nạn nhân tại một đồn cảnh sát ở Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối khi bức hình được phát tán qua mạng xã hội.

Bức hình gây "bão" trong dư luận Ấn Độ vì nữ quan chức quá... hồn nhiên

Trong bối cảnh dư luận Ấn Độ phản ứng gay gắt, bà Sharma đã yêu cầu cô Gurjar phải đưa ra lời giải thích.

Một điều trớ trêu là chính chủ tịch Sharma cũng xuất hiện trong bức hình “tự sướng” đó cùng với cô Gurjar.

“Tôi đang nói chuyện với nạn nhân khi một thành viên của ủy ban thực hiện việc chụp những hình ảnh đó. Tôi không hề biết gì khi cô ấy bấm nút chụp cả. Tôi không thích những hành động như thế, và đã yêu cầu cô ấy giải thích”, bà Sharma bày tỏ.

Được biết, nạn nhân nữ bị hiếp dâm trong vụ việc năm nay 30 tuổi, và sống ở quận Alwar của Rajasthan. Cô tố cáo chồng và các người họ hàng của anh ta đã cưỡng hiếp mình, rồi sau đó còn xăm tục tĩu lên trán cô vì không có của hồi môn.