Chương trình nghệ thuật "Biển, đảo quê hương" truyền tải thông điệp về hành tinh xanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hưởng ứng sự kiện "Ngày môi trường thế giới 2024", chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo quê hương” đã diễn ra vào sáng nay 5-6 tại Hà Nội.
Chương trình truyền tải thông điệp ý nghĩa về việc thích ứng biến đổi khí hậu cho một tương lai bền vững, phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa
Chương trình truyền tải thông điệp ý nghĩa về việc thích ứng biến đổi khí hậu cho một tương lai bền vững, phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa

Chương trình do Bộ VHTT&DL chỉ đạo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thực hiện, truyền tải thông điệp ý nghĩa về việc thích ứng biến đổi khí hậu cho một tương lai bền vững, phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa. Đại diện ban tổ chức chia sẻ, "Biển, đảo quê hương" cũng là tiếng nói từ trái tim của những người làm nghệ thuật, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, yêu sự sống với mong muốn kêu gọi mọi người cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ ngôi nhà chung của trái đất.

Từ năm 1972, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức quyết định chọn ngày 5/6 hàng năm là "Ngày môi trường thế giới" và giao cho chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc tổ chức thường niên các hoạt động hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường trên toàn thế giới. Năm nay, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã phát động các hoạt động hưởng ứng sự kiện này với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa” nhằm kêu gọi các quốc gia cùng tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu và khu vực để bảo vệ, hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình nghệ thuật “Biển, đảo quê hương”, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cho biết, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; sự hướng dẫn, phối hợp kịp thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương thì Bộ VHTTDL đã và đang tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đưa các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng đã lồng ghép các quy định về bảo vệ môi trường trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của ngành để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, cải thiện chất lượng môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các khu điểm du lịch, lễ hội, trung tâm tập luyện và thi đấu thể dục thể thao trên cả nước.

Đồng thời, Bộ VHTTDL còn tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường tại các tỉnh, thành phố; các hoạt động triển lãm, thi sáng tác tranh cổ động, sản xuất phim, phóng sự truyền hình, chương trình nghệ thuật, tổ chức sự kiện; đăng tải tranh ảnh, các bài viết, kết quả nghiên cứu xây dựng, nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường, giới thiệu các cách làm hay về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL trên báo, tạp chí, báo điện tử, website, trang tin điện tử thuộc Bộ...

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, chương trình nghệ thuật "Biển, đảo quê hương" sẽ góp phần truyền tải mạnh mẽ hơn nữa đến mọi tổ chức, cá nhân thông điệp bảo vệ môi trường vì một hành tinh xanh – trái đất của nhân loại, không phân biệt màu da, sắc tộc; cùng chung sống hòa bình, dựng xây tương lai bền vững cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Chương trình ghi nhận sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, được công chúng yêu mến như: NSND Quốc Hưng, NSƯT Việt Hoàn, Quang Hưng, Thu An, Thanh Thảo, Trung Sỹ, Huệ Thương, Phúc Đại, nhóm Phương Nam, nhóm Thời Gian cùng CLB Nghệ thuật Hà Nội, hợp ca & vũ đoàn Mây....Xuyên suốt chương trình, các nghệ sĩ đã thể hiện các tác phẩm mang thông điệp, kêu gọi người dân gắn kết hơn nữa với thiên nhiên và chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Các ca khúc trong chương trình là những sáng tác hay về quê hương, môi trường, biển đảo, rừng tự nhiên như: “Tổ quốc gọi tên mình” do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ nhạc từ bài thơ "Tổ Quốc gọi tên" của Nguyễn Phan Quế Mai. Ca khúc được coi là một sáng tác đương đại về chủ đề tình yêu quê hương đất nước gây ấn tượng những năm đầu thế kỷ 21 và có sức lan tỏa, trở thành bài hát nằm lòng của giới trẻ.

Hay ca khúc “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song là một trong những bài hát về Tổ Quốc Việt Nam thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thông qua bài hát, những người lính quyết tâm bám trụ ở những vùng đảo xa xôi để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia được dịp thể hiện tâm tư tình cảm của mình; còn “Bay qua Biển Đông” của tác giả Lê Việt Khánh miêu tả những gian khó và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc của chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa.

Bên cạnh đó còn có các ca khúc ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên, cuộc sống thanh bình từ thành phố đến khắp miền rừng xa như: "Trái đất này là của chúng mình”, “Tình yêu của đất và nước”, “Màu xanh Trường Sa”, “Tình ta biển bạc đồng xanh”, “Hát cho hành tinh xanh”, “Em yêu biển đảo quê em”, “Hãy giữ hành tinh xanh”, “Điều đó tùy thuộc hành động của bạn”, “Tự hào Việt Nam luôn xanh tươi”....

NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cho biết, “Biển, đảo quê hương” là sự kết hợp giữa nghệ thuật ca, múa, nhạc với âm thanh, ánh sáng, hình ảnh nhằm tạo ra những bức tranh nghệ thuật sinh động.

“Đất sẽ màu mỡ hơn, nguồn nước sẽ dồi dào hơn, biển sẽ hiền hòa hơn và không khí sẽ trong lành hơn nếu chúng ta biết trân trọng, bảo vệ và gìn giữ những thành phần môi trường cốt lõi. Lời của các ca khúc cũng mong muốn truyền tải thông điệp đến với tất cả mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường, môi trường biển, đảo, xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Hãy giữ lấy những màu xanh của thiên nhiên, biển, đảo." - NSƯT Quỳnh Trang cho biết.

Đặc biệt, ca sĩ trẻ Huệ Thương và Phúc Đại đã thể hiện xúc động ca khúc “Hát cho hành tinh xanh” của nhạc sĩ Huy Tuấn. Đây là ca khúc ý nghĩa, nói về vẻ đẹp của đại dương và núi rừng tươi xanh của Việt Nam, truyền đạt những thông điệp nhẹ nhàng về vẻ đẹp của một hành trình xanh và những lời kêu gọi giữ gìn màu xanh cho hành tinh. Trong ca khúc là những hình ảnh màu xanh của bầu trời, đại dương, những cánh rừng xanh bạt ngàn đẹp đẽ của tự nhiên.

Cùng với hoạt động biểu diễn nghệ thuật còn có các hoạt động như: trưng bày tranh tuyên truyền, cổ động, ảnh nghệ thuật về bảo vệ môi trường, môi trường biển, đảo nhằm truyền tải thông điệp kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường để Việt Nam trở thành một điểm đến trong lành, an toàn và thân thiện. Bên cạnh đó, là các thước phim phóng sự tài liệu về bảo vệ môi trường, môi trường biển, đảo trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được trình chiếu, nhằm mang lại những trải nghiệm và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đối với những người tham gia.