Chương trình DACA bị "khai tử", "giấc mơ Mỹ" xa dần

ANTD.VN - Bất chấp sự phản đối của không ít Nghị sĩ của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định Chương trình trì hoãn hành động đối với người nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ, gọi tắt là DACA, chắc chắn sẽ bị “khai tử”.

Một cuộc tuần hành phản đối việc hủy bỏ DACA - Chương trình trì hoãn hành động đối với người nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ 

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump viết: “DACA chắc chắn sẽ bị hủy bỏ. Tôi, với tư cách là Tổng thống nước Mỹ, muốn mọi người đến đất nước của chúng ta để giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ và tuyệt vời trở lại, những người này vào Mỹ thông qua một hệ thống dựa trên sự cống hiến. Sẽ không còn hình thức quay xổ số may mắn nữa”.

Được thông qua theo sắc lệnh hành chính năm 2012 của cựu Tổng thống B. Obama, Chương trình DACA trao quyền cư trú tạm thời và ưu tiên việc làm cho những đối tượng đến Mỹ bất hợp pháp khi chưa đủ 16 tuổi. Những người đến Mỹ theo cách này và dưới 31 tuổi tính đến ngày 15-6-2012 có thể nộp đơn xin hoãn trục xuất, có nghĩa Chính phủ sẽ không trục xuất họ trong 2 năm và cho họ cơ hội làm việc hợp pháp ở Mỹ với điều kiện cư trú liên tục trên đất Mỹ, đã hoàn thành bậc học trung học và không có tiền án, tiền sự.

Lên nắm quyền với khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, Tổng thống Donald Trump coi việc hủy bỏ DACA là bước đi hiện thực hóa quan điểm chính trị và quyết tâm giành lại việc làm cho người lao động Mỹ. Khi thông báo bãi bỏ DACA, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ J. Sessions đã gọi chương trình này là vi hiến, khiến việc làm của hàng trăm nghìn người Mỹ rơi vào tay những người nhập cư bất hợp pháp.

Tuy nhiên, chủ trương hạn chế người nhập cư đã đi ngược lại các giá trị sơ khai từ thời lập quốc của Mỹ. Trong 5 năm qua, khoảng 800.000 người đến Mỹ khi tuổi đời dưới 16 đã tham gia chương trình này. Ngoài ra, ước tính còn một số lượng tương đương những người nhập cư trẻ tuổi không đăng ký với chính quyền. Sau quyết định ngừng chương trình DACA, kể từ ngày 5-9-2017, việc tiếp nhận các đơn đề nghị mới đã bị dừng lại. 

Quyết định của Tổng thống Donald Trump đã đẩy hàng trăm nghìn người đứng trước nguy cơ chính thức bị coi là nhập cư bất hợp pháp và đối mặt với lệnh trục xuất. Hàng loạt đơn kiện, nhiều cuộc biểu tình phản đối bùng phát và lan rộng không chỉ ở Mỹ mà cả ở nhiều nước trong khu vực. Nhiều ý kiến cho rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump chấm dứt DACA không chỉ sai lầm mà còn “độc ác”, làm tiêu tan “giấc mơ Mỹ” của những người trẻ tuổi. 

Những người phản đối chấm dứt DACA cho rằng, những người nhập cư theo diện DACA luôn tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ và xứng đáng được ở lại nước Mỹ để cống hiến và thực hiện “giấc mơ Mỹ” của mình. Họ còn đưa ra một nghiên cứu được công bố hồi đầu năm 2017 khẳng định chỉ tính riêng đối với California, việc chấm dứt DACA có thể gây thiệt hại cho bang này tới 11,3 tỷ USD/năm. 

Trước sự phản đối từ nhiều phía, Tổng thống Donald Trump hiện đang tìm cách thỏa hiệp với Quốc hội, đặc biệt là lãnh đạo phe Dân chủ, để đổi lấy sự nhượng bộ trong vấn đề siết chặt an ninh biên giới. Một giải pháp thỏa hiệp đã được đưa ra, theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ giới hạn người nhập cư bảo lãnh người thân, đồng thời hạn chế việc cấp cư trú lâu dài (Thẻ xanh) bằng hình thức quay xổ số may mắn.

Đổi lại, Chính phủ Mỹ không trục xuất hàng trăm nghìn người nhập cư tuổi vị thành niên sinh ra hoặc lớn lên tại Mỹ. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, thỏa hiệp trên vẫn chưa được thông qua. Với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, xem ra hồi kết của DACA là không tránh khỏi.