Cơ phó của Germanwings từng báo cáo bị trầm cảm

Cơ phó của Germanwings từng báo cáo bị trầm cảm

ANTĐ - Ngày 1-4, ông Carsten Spohr - Giám đốc điều hành hãng hàng không Lufthansa - công ty mẹ của hãng Germanwings đã trở lại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Trước đó một ngày, hãng này ra báo cáo, cơ phó Andreas Lubitz – người được cho là cố tình điều khiến máy bay Airbus A320 lao vào núi, đã báo cáo với Học viện hàng không trực thuộc hãng Lufthansa rằng từng bị trầm cảm. 

6 bản chính giấy tờ, văn bản không được chứng thực bản sao

6 bản chính giấy tờ, văn bản không được chứng thực bản sao

ANTĐ - Theo Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch vừa được Chính phủ ban hành, có 6 bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao.

Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắc Nông có chiếm đoạt đất của dân ?

Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắc Nông có chiếm đoạt đất của dân ?

ANTĐ -Trong khi CCB Nguyễn Thị Nga tố cáo ông Tạ Đình Đề, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắc Nông chiếm đoạt và chuyển nhượng trái pháp luật 3.305 m2 đất gia đình bà cho mượn, thì các hộ nhận chuyển nhượng đất từ ông Đề lại tố bà Nga có hành vi “cướp lại” Giấy chứng nhận QSDĐ, khiến vụ việc phức tạp.
Nữ quái “bán trộm” hàng loạt nhà đất của người thân

Nữ quái “bán trộm” hàng loạt nhà đất của người thân

ANTĐ - Sau 1 ngày xét xử, chiều qua (8-8), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Cao Thị Lan (SN 1977, trú ở thôn La Thạch, xã Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại của nữ bị cáo này là 3 cá nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.
Chấn chỉnh việc lạm dụng bản sao có chứng thực

Chấn chỉnh việc lạm dụng bản sao có chứng thực

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. 
Nghịch tử lừa cầm cố nhà của mẹ

Nghịch tử lừa cầm cố nhà của mẹ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang điều tra về vụ án Trần Quốc Dũng (trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) thực hiện hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước” để cầm cố nhà mẹ đẻ. 
Gái mại dâm "ế ẩm" mùa Euro

Gái mại dâm "ế ẩm" mùa Euro

ANTĐ - Không giống như lo ngại của nhóm ngực trần Femen, nạn mại dâm ở Ukraina không bùng phát trong dịp Euro được tổ chức ở nước này.
Thiếu nữ bị đốt mặt vì từ chối yêu

Thiếu nữ bị đốt mặt vì từ chối yêu

ANTĐ - Những ngày qua, trên các trang mạng Trung quốc xôn xao việc một thiếu nữ vì từ chối nhận lời yêu, đã bị kẻ theo đuổi không thành hủy hoại khuôn mặt. Cảnh sát xác nhận đã khởi tố bị can để điều tra.
Giao trả 7.099 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B

Giao trả 7.099 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B

ANTĐ - Sáng 19-12, tại Hà Nội, Sở Nội vụ đã tổ chức Lễ giao nhận Hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B của 3 tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Quảng Nam cho Trung tâm Lưu trữ 3 tỉnh và thân nhân các gia đình cán bộ đi B.
Xử lý triệt để sai phạm, không dung túng bao che

Xử lý triệt để sai phạm, không dung túng bao che

ANTĐ - Ông Bùi Xuân Hòa – Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên: Thành phố đã giao cho Thanh tra tiến hành thanh tra toàn diện tại phường Thịnh Đán, với 2 lĩnh vực trọng tâm là vấn đề tài chính và các sai phạm về đất đai...
“Nữ quái” dùng giấy tờ giả lừa đảo hơn 400 triệu đồng

“Nữ quái” dùng giấy tờ giả lừa đảo hơn 400 triệu đồng

ANTĐ - Sáng nay, 8/8, nguồn thông tin từ Cơ quan CATP Hà Tĩnh cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hồ Thị Thanh, sinh năm 1958, thường trú tại khối phố 4, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.
Bị bắt vì nghi "rửa tiền"!

Bị bắt vì nghi "rửa tiền"!

(ANTĐ) - Không những đang ngập vào nợ nần vì xuống hạng, CLB Birmingham lại đón nhận thêm tin không vui. Ông chủ Carson Yeung đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ và sẽ phải ra hầu tòa vì bị tình nghi phạm tội “rửa tiền”.
Cần có những hướng dẫn cụ thể

Cần có những hướng dẫn cụ thể

(ANTĐ) - Nghị định 56/CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện luật này.