Chứng kiến bất đồng có thể có lợi cho trẻ nhỏ

ANTĐ - Quan điểm này có vẻ phi truyền thống, tuy nhiên,  các nhà khoa học thuộc trường Cao đẳng Rollins (Mỹ) chỉ ra, việc quan sát cha mẹ hoặc người thân bất đồng lại có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ. 

Để thử nghiệm, các nhà khoa học mời 50 cặp tình nguyện viên tham gia nghiên cứu. Sau khi tạo tình huống khiến từng cặp đôi cãi nhau, chuyên gia đánh giá mức độ hormone trong cơ thể họ. Kết quả cho thấy, những người khi nhỏ nhìn thấy người thân cãi nhau, khi bị cuốn vào xung đột với bạn đời thì nồng độ cortisol (một hormone gây căng thẳng) và mức độ phản ứng kích động khá thấp. Nhờ vậy, họ sáng suốt hơn để xử lý sự việc tranh cãi.