Chứng khoán châu Á bớt u ám

ANTĐ - Ngày 13-8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo giảm giá Nhân dân tệ lần thứ ba liên tiếp. 
Chứng khoán châu Á bớt u ám ảnh 1

Cụ thể, PBOC cố định giá nội tệ ở mức 6,4010 NDT đổi 1 USD, con số này thấp hơn 1,1% so với mức 6,3306 NDT công bố ngày 12-8. Trước đó, tỷ giá tham chiếu của NDT với USD liên tục hạ 1,9% vào hôm 11-8 và 1,6% ngày 12-8.

Làn sóng ảnh hưởng từ động thái phá giá nội tệ của Bắc Kinh đã ảnh hưởng đến nhiều thị trường tài chính, gây ra sự sụt giảm giá trị của chứng khoán và tiền tệ châu Á. Tuy nhiên, ngày 13-8, thị trường chứng khoán ở châu Á đã có dấu hiệu đỡ u ám. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tuy mở cửa giảm điểm nhưng kết thúc phiên giao dịch cũng nhích lên được 1% ở mức 20.595,55.

Thị trường châu Âu mở cửa với mức tăng khoảng 1,55%, trong khi chỉ số FTSE 100 (chỉ số cổ phiếu của 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London, Anh) tăng 0,7% trong phiên giao dịch sáng qua. “Đã có biểu hiện ổn định trở lại trên các thị trường” – chuyên gia Mitul Kotecha thuộc Ngân hàng Barclays của Anh, chi nhánh tại Singapore nhận định.