Chung kết "Hoa hậu Hoàn vũ 2015": Những khen - chê trái chiều

ANTĐ - Vài ngày trước đêm chung kết “Hoa hậu Hoàn vũ 2015” rộ lên tin đồn người đẹp Philippines sẽ đăng quang Hoa hậu. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội này được cho là rò rỉ từ đài ABS-CBN của Philippines.

Chung kết "Hoa hậu Hoàn vũ 2015": Những khen - chê trái chiều ảnh 1Khoảnh khắc chuyển giao vương miện cho người đẹp Phillippines sau 30 giây đội trên đầu của người đẹp Colombia

Mặc dù, không giải thích cặn kẽ việc tại sao đại diện nước mình sẽ đăng quang song nguồn tin trên úp mở về việc Pia Wurtzbach nhận được sự hậu thuẫn lớn về mặt chính trị, trong khi đây lại được xem là yếu tố quan trọng tại bất kể cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ nào. Hiện trên mạng xã hội cũng xôn xao thông tin người đẹp Pia Wurtzbach chính là bạn gái mới của Tổng thống Philippines Benigno Aquino.

Theo đó, không ít tờ báo của Phillippines từng khai thác chuyện tình cảm riêng của vị Tổng thống độc thân này, trong đó tiết lộ thông tin người bạn gái gần đây nhất của ông chính là Pia Wurtzbach.  Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới nước này, Pia Wurtzbach từng chia sẻ vị Tổng thống Philippines là một người nói chuyện rất thú vị. Khi được hỏi liệu còn hẹn hò với ông không thì người đẹp trả lời khéo léo rằng đó là một bí mật.

Trước đó, khi đăng quang “Hoa hậu Hoàn vũ Phillippines” vào tháng 3-2015, Pia Wurtzbach từng gây xôn xao trong và ngoài nước không phải vì sở hữu vẻ đẹp xuất sắc hay kỹ năng trình diễn tuyệt vời mà bởi ý kiến trái chiều của số đông dư luận trong nước. Người đẹp mang hai dòng máu Đức - Phillippines có chiều cao bị cho là khiêm tốn 1m69, thân hình hơi mũm mĩm, nhất là phần bụng và đùi không săn chắc. Cô còn bị dư luận trong nước chê là hơi già bởi đăng quang Hoa hậu khi đã 26 tuổi. 

Đến với cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ 2015” tại Las Vegas, Mỹ, Pia Wurtzbach ngay từ đầu không phải  là gương mặt sáng giá được các chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới và các chuyên gia sắc đẹp quốc tế đánh giá cao. Minh chứng là các bảng xếp hạng có tính chất dự đoán kết quả cuộc thi này đều không xếp cô ở Top thí sinh ứng cử viên hàng đầu cho chiếc vương miện. Việc cô đăng quang ngôi vị này cho đến nay vẫn là kết quả nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận khắp thế giới.

Việc thí sinh Việt Nam Phạm Hương không có tên trong Top 15 được xem là một bất ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Nhưng điều bất ngờ hơn khi MC kỳ cựu Steve Harvey - nam diễn viên kiêm người cầm trịch nhiều talkshow nổi tiếng của Mỹ không rõ vì sao lại xướng nhầm tên người đẹp được vinh danh Hoa hậu. Sự nhầm lẫn tai hại này dẫn đến việc người đẹp Colombia chỉ được đội  vương miện Hoa hậu đúng 30 giây trước khi bị đương kim “Hoa hậu Hoàn vũ 2014” lấy xuống để đội lên đầu người đẹp đến từ Philippines trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. 

Chia sẻ ở hậu trường đêm chung kết, người đẹp Colombia (sau đó được định danh lại là Á hậu 1 cuộc thi) thổ lộ ngắn gọn: “mọi chuyện xảy ra đều có lý do”, dù vậy cô cảm thấy hạnh phúc vì nhận được sự ủng hộ và yêu thương mà mọi người dành cho mình. Sau đêm chung kết, dù ngôi vị Hoa hậu đã được định đoạt song rất đông khán giả đã nán lại la ó để thể hiện sự không hài lòng và khó chấp nhận với sai sót “có một không hai” ở cuộc thi sắc đẹp lớn thứ hai trên thế giới này. Trên mạng xã hội, phần lớn dư luận cũng bày tỏ sẽ cảm thấy hài lòng hơn nếu như người đẹp Colombia không chỉ đội vương miện trên đầu trong vòng 30 giây mà là cả một nhiệm kỳ.