Chung cư thương mại muốn chuyển thành nhà xã hội

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa có buổi kiểm tra thực địa tại công trường xây dựng khu đô thị thương mại Kim Văn-Kim Lũ (quận Hoàng Mai).  

Chủ đầu tư dự án đề nghị được chuyển đổi một tòa chung cư cao tầng thuộc dự án này sang loại hình nhà ở xã hội. Theo đề xuất của doanh nghiệp, tòa nhà A1 xây dựng trên lô đất hơn 3.000m2, có quy mô 32 tầng sẽ được xây dựng thành nhà ở xã hội phục vụ cho các đối tượng chính sách. Như vậy, đến nay, đã có 18 dự án đề nghị chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội (TP Hồ Chí Minh có 9 dự án, Hà Nội 7 dự án, Bình Dương 1 và Đồng Nai 1). Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, Bộ sẽ hướng dẫn cụ thể, công bố công khai về trình tự, thủ tục điều chỉnh, chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang xây dựng nhà ở xã hội sẽ sớm được ban hành.