Giám đốc CATP Hà Nội:

Chúc mừng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhân ngày 20-11

ANTD.VN - Chiều 18-11, nhân ngày nhà giáo Việt Nam, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác CATP Hà Nội đến thăm và chúc mừng GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các giảng viên, thầy cô giáo và cán bộ học viện.

Chúc mừng nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ, trong nhiều năm qua, nhu cầu đào tạo cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước trong đó có ngành công an rất lớn, yêu cầu đặt ra với lực lượng Công an nói chung và Công an Hà Nội nói riêng về chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị ngày càng nâng cao, do đó, lực lượng Công an Thủ đô luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo cán bộ.

Đồng thời, Giám đốc CATP cũng mong muốn trong thời gian tới, Học viện tiếp tục hỗ trợ CATP Hà Nội trong việc phối hợp mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã đến chúc mừng Học viện nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, phối hợp đáp ứng yêu cầu đào tạo của CATP Hà Nội về chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị.

Thay mặt Học viện, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị, CATP Hà Nội, CAQ Cầu Giấy và CAP Nghĩa Tân quan tâm, giúp đỡ, phối hợp cùng Học viện làm tốt công tác trật tự, văn minh đô thị khu vực xung quanh Học viện, tạo cảnh quan đẹp, xứng tầm nơi đào tạo trình độ lý luận cao cấp cho cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong đó có ngành công an…

Đáp lại đề nghị của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cam kết sẽ có biện pháp cụ thể, triển khai các đề nghị của Học viện, sẽ yêu cầu CAQ Cầu Giấy và CAP Nghĩa Tân có sự phối hơp với Học viện, đảm bảo trật tự văn minh đô thị tại khu vực học viện.