Chúc mừng đồng bào Công giáo tại Phú Xuyên, Thường Tín

ANTĐ - Nhân dịp gần lễ Giáng sinh, sáng 17-12, lãnh đạo CATP Hà Nội đã đến thăm và tặng quà các linh mục, ban hành giáo và bà con theo đạo Công giáo tại nhà thờ, xứ đạo trên địa bàn huyện Phú Xuyên và Thường Tín.

Đồng chí Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP  trao quà chúc mừng linh mục Trần Văn Tiến

Tại huyện Phú Xuyên, đoàn công tác do Đại tá Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP dẫn đầu đã đến thăm giáo xứ Phú Mỹ, do linh mục Giacobe Nguyễn Văn Tập làm Chính xứ. Vui mừng nhận thấy những đổi thay trong cuộc sống của bà con giáo dân tại đây, đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, để ANTT của Thủ đô tiếp tục được giữ vững, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân như hôm nay phải kể đến những đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo, đồng thời mong muốn các linh mục tiếp tục phát huy vai trò, khuyến khích bà con đoàn kết, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, góp phần giữ gìn tình hình trật tự an ninh. 

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng linh mục Anton Trần Văn Tiến, Ban hành giáo Trung tâm hành hương Bằng Sở đền thánh Phero Lê Tùy tại huyện Thường Tín. Đại tá Bạch Thành Định đã bày tỏ lời cảm ơn trước những đóng góp của bà con giáo dân trong việc giữ gìn ANTT, đảm bảo không có TNXH xảy ra trong xứ suốt thời gian qua. 

Trước sự quan tâm của Ban Giám đốc CATP, linh mục Trần Văn Tiến cũng hi vọng, sẽ tiếp tục nhận được những hướng dẫn, sáng kiến của lực lượng công an trong việc xây dựng đời sống của bà con giáo dân để xứ đạo ngày càng giàu đẹp.