Chúc mừng 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 14-10, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Thánh, các mục sư và bà con tín đồ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Thánh Tin lành Hà Nội

Đón tiếp Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội Trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), mục sư Bùi Quốc Phong – Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Hà Nội.

Hội Thánh Tin Lành Hà Nội tổ chức Lễ Cảm Tạ - Kỷ niệm 100 năm thành lập trong niềm hân hoan của trên một vạn tín hữu Tin Lành đang sinh sống ở Thủ đô. Chương trình Thánh nhạc có sự tham gia của nhiều tín hữu từ Hội Thánh Tin Lành Hà Nội, Cộng đồng Tin Lành quốc tế (HIF), Hội Thánh Hàn Quốc, Hội Thánh lời sự sống...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Hội Thánh, các mục sư và bà con tín đồ. Chủ tịch UBND TP mong muốn các mục sư, bà con tín đồ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố để cùng chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Mục sư Bùi Quốc Phong – Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Hà Nội vui mừng đón tiếp Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung

Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch UBND TP, Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hà Nội Bùi Quốc Phong cho biết, trong thời gian qua, với sự ủng hộ từ chính quyền các cấp của thành phố, Hội Thánh đã  tổ chức nhiều chương trình vì cộng đồng như: khám chữa bệnh thiện nguyện, hiến máu nhân đạo...

Khẳng định Hội Thánh sẽ luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của thành phố, mục sư Bùi Quốc Phong bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của thành phố Hà Nội trong thời gian qua. “Chúng tôi mong muốn được tham gia nhiều hơn và chủ động hơn vào sự phát triển bền vững của Hà Nội, cũng như góp phần giải quyết các thách thức đặt ra cho thành phố, ví dụ như vấn đề môi trường hay bảo vệ sức khoẻ cho người dân. Vừa qua, chúng tôi cũng rất vui mừng nhận lời mời của Giám đốc CATP Hà Nội để tham gia hội thảo về việc bảo vệ môi trường cho Thủ đô và đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện này”, mục sư Bùi Quốc Phong chia sẻ.