Hội thảo là hoạt động thiết thực hướng tới các ngày kỷ niệm ý nghĩa lớn
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội thảo.
Cùng dự có Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; TS. Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; TS. Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Thế Hạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương.
Mở đầu hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã công bố thư của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới hội thảo.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo |
Nội dung thư nêu rõ: “Đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với nhiều thuận lợi, thời cơ mới, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ngày càng trở nên rất quan trọng, nặng nề. Để hoàn thành sứ mệnh được giao, lực lượng CAND cần phải được xây dựng toàn diện, sâu sắc, mạnh mẽ cả về chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ và hậu cần, kỹ thuật. Trong đó chuẩn mực đạo đức cách mạng của CBCS CAND là nội dung hết sức quan trọng để xây dựng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng”.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia, khẳng định đây là hoạt động rất quan trọng, rất có ý nghĩa; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.
![]() |
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo |
"Với sự chuẩn bị công phu, sự tham gia của nhiều nhà khoa học và đông đảo CBCS trong lực lượng CAND, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, hội thảo sẽ thành công tốt đẹp, cung cấp thêm nhiều luận cứ khoa học, làm sâu sắc hơn giá trị lý luận và thực tiễn; bổ sung, hoàn thiện về chuẩn mực đạo đức cách mạng của CBCS CAND trong giai đoạn mới. Sự thành công của hội thảo sẽ góp phần quan trọng trong tổ chức thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng trong thư gửi hội thảo.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo đồng chủ trì hội thảo |
Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua hội thảo nhằm làm rõ ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; Quy định 144 của Bộ Chính trị đối với việc xây dựng Đảng về đạo đức trong CAND. Đồng thời, đánh giá thực hiện chuẩn mực đạo đức của CBCS CAND; làm rõ các nhân tố tác động và yêu cầu cấp bách của việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của CBCS CAND; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuẩn mực đạo đức của CBCS CAND góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh sát với chức năng, nhiệm vụ.
Đưa các nội dung thảo luận tại hội thảo vào thực tiễn cuộc sống
Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã gợi ý một số nội dung trọng tâm, đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận làm rõ. Cụ thể, làm rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và việc rèn luyện, thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với CBCS; đề xuất phương hướng xây dựng bộ tiêu chí cụ thể về chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với từng lực lượng, từng cấp bậc, chức vụ; đánh giá thực trạng việc triển khai, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức cách mạng.
![]() |
PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật điều hành phần tham luận tại hội thảo |
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu các tham luận tập trung đánh giá việc học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; phân tích rõ kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác, chiến đấu, học tập và sinh hoạt hàng ngày; thảo luận các giải pháp phát huy hiệu quả công tác dân vận, xây dựng phong cách người CAND gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì nhân dân phục vụ, phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, góp ý xây dựng lực lượng…
Hội thảo đã nhận được hơn 80 bài viết của các nhà quản lý, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND. Tại hội thảo đã có 12 tham luận của các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND khẳng định giá trị quan trọng của chuẩn mực đạo đức cách mạng trong lực lượng CAND, đề ra các giải pháp, biện pháp, xây dựng hoàn thiện bản lĩnh người chiến sỹ CAND trong giai đoạn mới…
![]() |
Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến công an các đơn vị địa phương (Hình ảnh tại điểm cầu CATP Hà Nội) |
Kết luận hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các tướng lĩnh, cán bộ trong và ngoài lực lượng CAND với nhiều nội dung nghiên cứu mới, phân tích, thẳng thắn ra những hạn chế, bất cập, góp phần làm sâu sắc hơn lý luận và thực tiễn, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những vấn đề cấp thiết đặt ra trong xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của CBCS trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tóm lược những vấn đề đã được trao đổi tại hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định trong 80 năm đồng hành cùng đất nước, trong các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn thử thách, lực lượng CAND luôn kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với nhân dân, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam…
![]() |
Toàn cảnh hội thảo |
“Thực tiễn cho thấy, mỗi chiến công, thành tích, mỗi bước trưởng thành của lực lượng CAND đều bắt nguồn từ việc thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cách mạng. Ở đâu và khi nào, mỗi CBCS quán triệt và rèn luyện và thực hiện điều này thì ở đó và khi đó an ninh trật tự được đảm bảo, công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy” – Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.
Cùng với đó, Bộ trưởng nêu rõ, tại hội thảo đã thống nhất nhận thức thực hiện chuẩn mực đạo đức có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là cơ sở xây dựng thành công lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là cội nguồn sức mạnh để toàn lực lượng CAND vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.
Từng đơn vị công an căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng thành đạo đức lối sống, phong cách làm việc thành những tiêu chí thi đua để phấn đấu thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp phải thực sự tham gia trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng ở đơn vị mình đạt kết quả cao nhất; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng; tự giác soi mình theo chuẩn mực, luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo nhạy bén trong công tác và chiến đấu; lấy thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng là một trong các tiêu chí để phân loại cán bộ, bình xét thi đua hàng năm.
![]() |
Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND |
Trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, phẩm chất của cán bộ, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đó là bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Có bản lĩnh, quyết tâm cao, sẵn sàng dấn thân, hy sinh lợi ích của cá nhân.
Dám đi đầu, đổi mới, loại bỏ cái cũ, cái lạc hậu; khơi thông điểm nghẽn, giải quyết vướng mắc, ách tắc trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; giải quyết những vấn đề sai sót tồn đọng, kéo dài hoặc đột phá đối với những vấn đề mới chưa có quy định hoặc quy định chồng chéo, thiếu thống nhất, khó thực hiện. Có năng lực cụ thể, tổ chức thực hiện, đưa chủ trương chiến lược của Đảng vào thực tiễn từng bộ, ban, ngành, địa phương, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng chiến lược, cải cách triệt để thủ tục hành chính...