Chuẩn bị thăm dò lần cuối "kho báu" núi Tàu

ANTĐ - “Kho báu” ở khu vực núi Tàu, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận sẽ được cho phép thăm dò lần cuối.

Ngày 26-7, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết tỉnh đã đồng ý về chủ trương cho ông Trần Văn Tiệp thăm dò lần cuối “kho báu” ở khu vực núi Tàu, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong.

Theo đó, ông Tiệp (ngụ TPHCM) được phép thăm dò “kho báu” với 3 điều kiện: trình UBND tỉnh kế hoạch tổng thể, chi tiết về dự án; hợp đồng với một đơn vị có tư cách pháp nhân về thăm dò, khai thác khoáng sản; ký quỹ 500 triệu đồng để hoàn thổ sau khi thăm dò dù có hay không “kho báu”. 

Chuẩn bị thăm dò lần cuối "kho báu" núi Tàu ảnh 1
Khu vực núi Tàu được đồn đoán là có kho kim loại quý của quân đội Nhật. Ảnh: Internet
 

Hơn 15 năm qua, nhiều người dân ở Bình Thuận và TPHCM đồn đoán rằng trong chiến tranh thế giới thứ 2, quân đội Nhật đã chôn giấu hàng ngàn tấn kim loại quý ở khu vực núi Tàu. “Kho báu” này vẫn nằm lại đây khi quân Nhật rút chạy khỏi Việt Nam.

Bản thân ông Tiệp đã được tỉnh Bình Thuận cho phép thăm dò nhiều lần, kể từ năm 1993 đến nay.

Trong khi đó, theo kết quả khoan thăm dò của một đơn vị tư vấn kỹ thuật, khu vực núi Tàu có một khối kim loại dị dạng khá lớn nằm sâu trong lòng đất nhưng chưa xác định được là kim loại gì.