Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á: HLV Miura sẽ có được đội hình tốt nhất

ANTĐ - Với sự trở lại của tiền vệ Tuấn Anh sau ít ngày sang Nhật Bản để thử việc ở FC Yokohama, cùng với việc một số ca chấn thương ở ĐT U23 có dấu hiệu khả quan hơn, HLV Toshiya Miura đã an tâm phần nào trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.
Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á: HLV Miura sẽ có được đội hình tốt nhất ảnh 1

HLV Miura đã bớt căng thẳng trong buổi tập sáng qua cùng ĐT U23 Việt Nam             (Ảnh: THUẦN THƯ)

Sau một ngày xả trại, hôm qua 9-12, ĐT U23 Việt Nam đã gần như tập trung được đủ những cầu thủ tốt nhất trong buổi tập tại sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào đầu năm 2016. Các cầu thủ đã được cho… nhảy dây để làm quen dần với cường độ cao trong buổi sáng, sau đó, buổi chiều được chia nhóm để tập phối hợp nhỏ.

Sau khi chính thức mất 2 tiền vệ quan trọng là Huy Toàn và Ngọc Thắng vì chấn thương, sự trở lại của Tuấn Anh đã giúp HLV Miura an tâm phần nào. Dù vậy, Tuấn Anh vẫn phải tập riêng cùng nhóm các cầu thủ bị chấn thương nhẹ để có thể hồi phục tốt nhất. HLV Miura cũng chưa đưa ra bất cứ đánh giá nào về tiền vệ của HAGL này. 

Trong khi đó, một cầu thủ đáng chú ý khác là Công Phượng cũng xuất hiện với cánh tay trái bị bó cố định. Tuy nhiên, theo HLV thể lực Kubo Shinichi, Công Phượng chỉ bị đau nhẹ và cánh tay bị đau không làm ảnh hưởng đến khả năng tập luyện và thi đấu của tiền đạo này. Cũng theo ông Kubo Shinichi, toàn đội U23 hiện có 6 ca chấn thương khác, của Lâm Ti Phông, Xuân Trường, Hữu Dũng, Hồng Duy, Văn Dũng và Duy Mạnh.

Trong số này, Lâm Ti Phông, Hữu Dũng, Hồng Duy, Văn Dũng chỉ bị căng cơ, sau khoảng 2-3 ngày nữa là có thể tập bình thường. Còn tiền vệ trẻ của HN T&T Duy Mạnh bị chấn thương dây chằng chéo, sẽ mất khoảng 1 tuần đến 10 ngày để hồi phục. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chỉ giữa tuần sau là HLV Miura sẽ có đội hình tốt nhất để có thể chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. 

Trong buổi tập hôm qua, HLV Miura kiên quyết từ chối trả lời phỏng vấn và để toàn đội có sự tập trung cao nhất, tránh phân tán tư tưởng cho các cầu thủ, ông cũng hạn chế tối đa việc cho các học trò của mình tiếp xúc với các phóng viên. Theo như kế hoạch, cuối tuần này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 2 trận đá tập với JFL Selection (đội bóng bán chuyên nghiệp của Nhật Bản) sẽ như một cách để giải tỏa sức ép, cũng như chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á vào đầu năm 2016.