Chưa xác định nguyên nhân cái chết của Morosini

ANTĐ - Sau cuộc khám nghiệm tử thi kéo dài 6 giờ, các chuyên gia y tế vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của cầu thủ Morosini.

Cầu thủ xấu số Morosini

Cầu thủ Morosini đã bất ngờ gục ngã trong trận đấu giữa Livorno và Pescara vào tối thứ 7 trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Serie B. Báo cáo ban đầu xác định cầu thủ sinh ra tại Bergamo ra đi vì tim ngừng đập, nhưng một giả thuyết sau đó đã được đặt ra là Morosini bị phình động mạch dẫn đến tử vong, bởi trước thời điểm đổ gục xuống sân anh có va chạm với một cầu thủ của Pescara.

Hôm qua 16-4, các bác sỹ đã tiến  hành khám nghiệm tử thi để tìm ra được nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của Morosini. Thế nhưng, sau khi hoàn thành công việc này trong vòng 6 giờ đồng hồ tại bệnh viện Pescara, nhân viên điều tra Cristian D’Ovidio đã không thể xác định được nguyên nhân cụ thể.

Các bác sỹ cho biết họ sẽ tiếp tục tiến hành các xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của Morosini. “Không có dấu hiệu rõ ràng để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết”, Christian D’Ovidio, một bác sỹ trực tiếp khám nghiệm tử thi Morosini trả lời phỏng vấn kênh ANSA.

“Không có dấu hiệu rõ ràng cho phép chúng tôi xác định nguyên nhân cái chết. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét một cách chậm rãi, thậm chí xem xét khả năng anh ấy bị nhiễm độc”, D’Ovidio cho biết trước phương tiện truyền thông Italia.

Dự kiến lễ tang của Morosini sẽ diễn ra vào thứ 5 tuần này. Về phần mình, BLĐ CLB Udinese cho biết sẽ hỗ trợ và chăm sóc người em gái tàn tật của Morosini, sau khi bố mẹ và cả anh trai cầu thủ 26 tuổi này đều đã qua đời.