Chưa từng học lái vẫn trộm xe ô tô mang xuống Hà Nội tiêu thụ

ANTD.VN -Dù chưa từng học lái xe ô tô song chỉ cần tra cách thức vào số, lên côn, nhả ga trên mạng, Bùi Mạnh Tấn (SN 1992, ở Yên Sơn, Tuyên Quang) vẫn điều khiển chiếc xe Innona trộm cắp được ở Tuyên Quang về Hà Nội để tìm cách tiêu thụ, đã bị CAQ Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Tối 4-10, tổ công tác của Đội CSHS, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống cướp giật, mật phục tại đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Innova màu bạc, BKS 30A-111.14 có đặc điểm trùng khớp với tang vật mà Công an TP Tuyên Quang đang truy tìm, đã tiến hành kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng Công an, nam thanh niên điều khiển xe ô tô chốt chặt cửa, cố tình nhấn ga để tìm cách bỏ chạy.

Tấn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng khi đối diện với bất cứ ai. Đối tượng chỉ khai nhỏ giọt hành vi phạm pháp của mình

Tuy nhiên, lường trước được tình huống này, chỉ huy tổ công tác đã nhanh chóng dùng mũ bảo hiểm chẹn cánh cửa lái và yêu cầu lái xe phải xuống xuất trình giấy tờ kiểm tra. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai là Bùi Mạnh Tấn (SN 1992, ở Yên Sơn, Tuyên Quang). Chiếc xe Tấn điều khiển chính là xe tang vật trong vụ trộm cắp mà Cơ quan điều tra, CATP Tuyên Quang đang tổ chức truy tìm. Ngay sau đó, cả người lái xe và tang vật của vụ án đã được đưa về trụ sở CAQ Cầu Giấy để xử lý.

Tại đây, qua đấu tranh khai thác, Tấn khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô trên. Theo đó, rạng sáng 3-10, Tấn đi xe đạp từ thành phố Tuyên Quang về nhà, trên đường qua phố Tân Quang, TP Tuyên Quang phát hiện chiếc xe Innova BKS 30A-111.14 để trước cửa nhà ông Nguyễn Tất Dũng không có người trông giữ. Quan sát thấy đèn báo trong mặt đồng hồ vẫn hiển thị, cửa phía sau khép hờ, Tấn liền lại gần và theo phản xạ của đối tượng với 2 tiền án trộm cắp, Tấn nhanh chóng mở cửa vào trong xe.

Dù chưa một ngày học lái xe ô tô nhưng Tấn vẫn có "biệt tài" ngồi lên xe là phóng, vượt qua hàng trăm km từ Tuyên Quang về Hà Nội để tìm cách tiêu thụ chiếc xe trộm cắp được

Đối tượng nhào ra rồi nhanh chóng đạp xe về nhà cất giấu để tránh lộ tung tích và quay lại trộm cắp xe ô tô trên. Sau khi kiểm tra thấy giấy tờ như đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm chủ phương tiện vẫn để trong xe, Tấn điều khiển xe về nhà tại xã Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang. Tại đây, đối tượng thay quần áo và lái xe xuống Hà Nội để tìm cách tiêu thụ. Trên đường đi chiếc xe hết xăng, Tấn rẽ vào cây xăng ven đường mua xăng nhưng không có tiền và đã phải đặt lại đăng ký xe máy có sẵn trên ô tô.

Đến 12h cùng ngày, Tấn đến Việt Trì, Phú Thọ gặp và hỏi xin em gái 300 nghìn đồng để có tiền về Hà Nội. Đến Hà Nội, Tấn đi lòng vòng nhiều nơi với mục đích tìm chỗ bán lại chiếc xe. Khi đến ngã tư Đào Tấn – Liễu Giai, Tấn đã bị CSGT Hà Nội dừng xe phạt với lỗi vượt đèn đỏ và bị tạm giữ đăng ký, đăng kiểm xe ô tô. Chiều tối ngày 4-10, Tấn điều khiển xe xuống phố Nguyễn Chánh để tiếp cận với các gara sửa chữa ô tô rồi tìm cách “xả” xe ra bán thì bị CAQ Cầu Giấy phát hiện.

Chiếc xe Innova bị trộm cắp được CATP Tuyên Quang đăng thông tin truy tìm

Sáng 5-10, gặp Tấn tại Đội CSHS CAQ Cầu Giấy khi điều tra viên kiểm tra thông tin khai báo, hoàn tất những khâu cuối cùng để xử lý, Tấn tỏ ra khá lạnh lùng. Mẹ mất sớm, nhà chỉ có 4 bố con, Tấn là anh cả nhưng lại sớm đua đòi đám bạn xấu ăn chơi lêu lổng. Thời gian trước, Tấn bỏ vào TP Hồ Chí Minh làm thuê, gia đình đối tượng mừng thầm những tưởng Tấn sẽ tu chí làm ăn song Tấn liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản và nhận 2 tiền án. Bỏ về quê, Tấn vẫn chứng nào tật nấy và luôn nung nấu ý định trộm cắp khi có cơ hội để có tiền tiêu xài.

Tấn khai nhận chưa từng đi học bất cứ một trường lớp đào tạo lái xe ô tô nào, tuy nhiên khi thấy chiếc xe ô tô vẫn cắm chìa khóa ở ổ, cánh cửa khép hờ, Tấn vẫn liều mạng  lên xe điều khiển về Hà Nội. Hỏi đối tượng trên đường đi có sợ gây tai nạn giao thông hay không, Tấn trả lời ráo hoảnh “không”. Tấn nói tra trên mạng cách thức điều khiển xe, cách vào số, lên ga rồi cứ thế ngồi lái vượt qua hàng trăm km xuống tận Hà Nội.

Trong sáng nay 5-10, cán bộ điều tra của Cơ quan CSĐT CATP Tuyên Quang khi nhận được thông tin từ CAQ Cầu Giấy đã xuống đơn vị để làm các thủ tục tố tụng theo quy định.

Hiện CAQ Cầu Giấy đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng.