Chưa sát sao kiểm tra, kiểm soát

ANTĐ - Từ ngày 15-4-2013, người đội mũ bảo hiểm rởm sẽ bị phạt. Vẫn thắc mắc bấy lâu nay, chị Hồng Anh (nhà ở đường Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy) chia sẻ:

- Khó biết thế nào là mũ bảo hiểm rởm. Người dân cứ thấy chỗ nào bán thì tiện dừng đỗ xe mua. 

- Mũ rởm mỏng manh, có gờ sắc cạnh, dây quai không chắc chắn và cũng không được dán tem hợp quy... Cái này các cơ quan chức năng tuyên truyền nhiều rồi?

- Đúng là người dân cũng biết thế. Nhưng cũng đầy rẫy các vụ làm giả tem hợp quy, dán bừa bãi lên sản phẩm đấy. Lúc ấy người dân vẫn thiệt.

- Người tiêu dùng cũng tinh ý lắm, hàng giả hàng thật phân biệt được hết. Thực tế là ý thức của người dân về đội mũ bảo hiểm chưa cao?

- Đúng là có rất nhiều người dân còn đội mũ bảo hiểm với tư tưởng chống chế để đỡ bị phạt do không đội mũ, chứ chưa phải vì an toàn cho bản thân. Nhưng nếu như lâu nay hành động sản xuất, buôn bán mũ rởm bị xử phạt nghiêm thì người dân có muốn mua mũ rởm cũng không được.

- Tức là việc kiểm tra, kiểm soát sản xuất, buôn bán mũ bảo hiểm rởm chưa sát sao?

- Tôi cho là thế. Cơ quan chức năng có đủ thẩm quyền và năng lực xác định mũ nào là mũ rởm, mũ nào mũ thật để cho lưu thông trên thị trường.