Chưa phục kết luận

ANTĐ - Anh Nguyễn Tường Việt  (29 tuổi, ở Hà Đông) thở dài sau khi theo dõi tin tức báo chí trên điện thoại.

- Sao trông anh não nề thế? Trời hôm nay mát rồi mà!

- Lại một vụ cháy xe, chiếc Civic tiền tỷ vừa bốc cháy ở Khánh Hoà.

- Xe cháy xảy ra liên tục cả năm nay, sao giờ anh vẫn còn sốc?

- Tự nhiên mình nghĩ đến hàng trăm vụ cháy từ năm ngoái tới nay. Sao những năm trước không có, tự nhiên bao vụ cháy xe lại xảy ra dồn dập gần đây như thế?

- Anh có nghĩ là các hãng xe sản xuất bị lỗi không?

- Nhiều người cũng có nghĩ đến lý do đó, nhưng làm gì mà nhiều hãng “rủ” nhau sản xuất lỗi ồ ạt thế.

- Anh cho rằng xăng, dầu chất lượng kém là thủ phạm?

- Các cơ quan chức năng họp báo ngày 26-4 kết luận xăng dầu kém không phải là thủ phạm, nhưng lại dẫn ra một số mẫu có thể làm tăng nhiệt độ khi vận hành, xăng dầu kém chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường. Với những điều tra, kết luận như vậy thì không thể khẳng định xăng, dầu “vô can”.

- Vậy còn nguyên nhân chập điện?

- Cơ quan chức năng kết luận cháy xe có 5 nguyên nhân, chập điện cũng nằm trong đó. Bên cạnh đó, báo cáo lại đưa ra là không biết chập điện do đâu, do côn trùng cắn hay hoá chất. Tóm lại là công bố kết luận có vẻ như muốn giấu giếm cái gì đó, vẫn chưa thuyết phục. Trước mắt, người đi xe vẫn không thể yên tâm vì chưa có kết luận cụ thể.