Chưa phát hiện chất độc hại trong hộp nhựa nghi làm từ chất thải y tế

ANTĐ - Hôm qua 21-6, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế cho biết, kết quả kiểm nghiệm đến nay chưa phát hiện mẫu hộp nhựa, ống hút nước có chứa chất độc hại. 
Chưa phát hiện chất độc hại trong hộp nhựa nghi làm từ chất thải y tế ảnh 1

Hình ảnh trong phóng sự của VTV

Trước đó 4 ngày, một chương trình phóng sự trên Truyền hình Việt Nam (VTV) cảnh báo về nguy cơ rác thải y tế bị biến thành... vật dụng sinh hoạt. Sau nhiều ngày thâm nhập, phóng viên VTV đã phát hiện ra cơ sở chuyên thu mua số lượng lớn rác thải y tế đã qua sử dụng.

 Phóng viên VTV tìm đến cơ sở tái chế tại làng Khoai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) “mục sở thị”. Phóng sự phản ánh thực trạng nhiều cơ sở sản xuất sử dụng chất thải y tế, thậm chí cả những ống bơm tiêm, bình truyền còn dính máu để tái chế làm đồ dùng đựng thực phẩm, ống hút giải khát, khiến dư luận hết sức lo ngại.

Cục ATTP đã chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm vệ sinh  ATTP Quốc gia lấy mẫu ngẫu nhiên trên thị trường, kiểm nghiệm 61 mẫu hộp xốp, ống hút. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy trong 61 mẫu không phát hiện mẫu nào chứa chất độc hại. 

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP cho biết, việc lấy mẫu kiểm nghiệm các đồ đựng thực phẩm vẫn được tiến hành thường xuyên và đến nay chưa phát hiện có chất độc hại trong những sản phẩm này. Cục ATTP sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm này để kịp thời cảnh báo đến người dân.

Trong khi đó, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), việc dùng nhựa tái chế từ rác thải y tế để sản xuất đồ dùng dành cho ngành thực phẩm là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật cho con người.