Chùa Một Cột đón danh hiệu kỷ lục châu Á

ANTĐ - Sáng qua 12-11, tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận kỷ lục châu Á chùa Một Cột với danh hiệu “Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất”. 

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông trao tặng 

bằng kỷ lục châu Á cho Đại đức Thích Tâm Kiên - trụ trì chùa Một Cột

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội, các cơ quan quản lý văn hóa và đông đảo phật tử đã đến dự. Chùa Một Cột còn có tên gọi là Diên Hựu Tự hoặc Liên Hoa Đài gồm đài hoa sen hình vuông, chiều dài mỗi cạnh 3 mét, mái cong, dựng trên cột cao 4 mét (không kể phần chìm dưới đất) đường kính 1,2 mét, có cột đá là hai khúc chồng lên nhau thành một khối. Phần trên của cột là hệ thống những đòn gỗ làm giá đỡ cho ngôi đài ở trên. Đài Liên Hoa có mái ngói, bốn góc uốn cong, trên có lưỡng long chầu nguyệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: “Ngôi chùa được đón nhận kỷ lục châu Á là niềm vinh dự đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các phật tử và nhân dân Hà Nội”. Cũng trong buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì chùa Một Cột cùng nhiều phật tử đã thống nhất cho rằng, công tác tu bổ tôn tạo ngôi chùa có giá trị đặc biệt quan trọng này phải được đầu tư kỹ lưỡng, cần có những cuộc hội thảo, lấy ý kiến các nhà khoa học, các cơ quan chức năng để khi tôn tạo chùa đảm bảo các giá trị gốc, không làm mất đi bản sắc văn hóa.