Chưa kịp thuê nhà nghỉ thì bị bắt vì đem theo ma túy bên người

ANTĐ - Xuống xe khách, vừa tìm đến nhà nghỉ Bảo Sơn Vila thuê phòng để ở và tiêu thụ ma túy, Hoa bất ngờ bị Công an bắt quả tang về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoa và tang vật

Vào lúc 5h30 ngày 9-12, tổ công tác Công an phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội, làm nhiệm vụ toàn tra tại khu vực hồ Ba Mẫu, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đi vào nhà nghỉ Bảo Sơn Vila. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng.

Đối tượng khai là Đèo Văn Hoa, 34 tuổi, trú tại Bản Cha, xã Bỏ Mười, Thuận Châu, Sơn La.

Kiểm tra người và túi xách đối tượng Hoa mang theo, Công an phát hiện và thu giữ 88 viên ma túy tổng hợp; 2,3 gam hêroin; 79 gam nhựa thuốc phiện.

Tại cơ quan Công an Hoa khai mua số ma túy trên ở Sơn La với giá 5 triệu đồng rồi đón xe khách mang về Hà Nội tiêu thụ. Khi về đến Hà Nội đang định thuê nhà nghỉ để ở và tiêu thụ số ma túy trên thì bị Công an bắt quả tang.

Hiện Công an phường Trung Phụng đang củng cố hồ sơ để chuyển Công an quận Đống Đa xử lý theo thẩm quyền.