Tự lừa mình

Tự lừa mình

ANTĐ - Sao vừa đi chùa Hương tuần trước, hôm nay bác lại lên đó vậy, mới “lăn tăn” được một khách hành hương nào à?
Đánh mạnh tội phạm, tăng cường đảm bảo trật tự giao thông - đô thị

Đánh mạnh tội phạm, tăng cường đảm bảo trật tự giao thông - đô thị

ANTĐ - Chiều 28-2, CATP đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đến công an cấp phường, sơ kết công tác đảm bảo ANTT tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3. Hàng loạt “đầu việc” trên lĩnh vực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; đảm bảo TTATGT – ĐT; công tác quản lý Nhà nước về TTXH; công tác Xây dựng lực lượng, Hậu cần… đã được Giám đốc CATP trao đổi hết sức thẳng thắn và xác định từng chỉ tiêu, yêu cầu đối với các đơn vị, địa bàn.
Liên ngành quyết “dẹp”, Ban tổ chức “xin” tha

Liên ngành quyết “dẹp”, Ban tổ chức “xin” tha

ANTĐ - Đang có một mâu thuẫn trong việc chỉ đạo dẹp các vi phạm treo móc, bày bán thịt thú các loại ở chùa Hương, giữa lực lượng thực thi nhiệm vụ và Ban tổ chức lễ hội. Khi mà hàng chục CBCS Công an Hà Nội vất vả “nằm vùng” từ Tết Nguyên đán để tuyên truyền, quyết dẹp vi phạm, thì Ban tổ chức lại chủ trương chỉ nên “xử lý” ở mức nhắc nhở. Hệ quả của việc này là một bộ phận chủ cửa hàng nhờn luật, công khai thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.
“Thịt thú rừng” vẫn lủng lẳng ở chùa Hương

“Thịt thú rừng” vẫn lủng lẳng ở chùa Hương

ANTĐ - Những món ăn được quảng cáo chế biến từ “thịt thú rừng” luôn là đặc sản quý - hiếm - đắt tiền chỉ có ở chùa Hương - tâm lý đó hình thành ở cả người mua, kẻ bán khiến nỗ lực dẹp vi phạm này của lực lượng công an chỉ như “ném đá ao bèo”. Khi mà nhiều người còn coi đây là “đặc sản” thì Ban tổ chức, cả chính quyền địa phương khó có thể “toàn tâm toàn ý” dẹp bỏ, vì ảnh hưởng đến nguồn thu.

Đề phòng trộm cắp tại lễ hội

Đề phòng trộm cắp tại lễ hội

ANTĐ - Trộm cắp, móc túi  đã trở thành nỗi lo thường trực của nhiều người khi tham dự các lễ hội và đi đền, chùa đầu năm. Lợi dụng sự mất cảnh giác và tình trạng quá tải tại các lễ hội, các đối tượng trộm cắp luôn coi đây là “mùa” làm ăn của mình và  hoạt động rất mạnh. Tuy nhiên, năm nay với sự vào cuộc tích cực của cơ quan công an, tình hình an ninh trật tự tại các điểm đền chùa, lễ hội trên địa bàn Hà Nội  đã có những sự chuyển biến đáng kể.
Những dịch vụ "hốt bạc" trong mùa lễ hội

Những dịch vụ "hốt bạc" trong mùa lễ hội

ANTĐ - Mùa lễ hội xuân 2013 đã chính thức bắt đầu với nhiều lễ hội lớn như hội Chùa Hương, hội Đền Cổ Loa, hội Đền Gióng (Hà Nội), lễ hội Chùa Bái Đính (Ninh Bình), hội Chợ Viềng (Nam Định), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh)... Đây cũng là "mùa làm ăn" của nhiều dịch vụ trong lễ hội.
Đến thánh thần cũng... thua

Đến thánh thần cũng... thua

ANTĐ - Vài năm về trước khi tiền lẻ ngập tràn trong các nơi thờ tự, các cơ quan quản lý bắt đầu giật mình tìm cách hạn chế và quản lý cái gọi là giọt dầu hay “lễ đen”. 
Dẹp nỗi lo cháy trong mùa lễ hội

Dẹp nỗi lo cháy trong mùa lễ hội

ANTĐ - Hỏa hoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ đều giảm mạnh (trên 50%) so với cùng kỳ năm 2012; toàn TP Hà Nội đến giờ chưa ghi nhận vụ cháy nào xảy ra ở các lễ hội.
Duy trì tốt an ninh, an toàn các địa điểm lễ hội

Duy trì tốt an ninh, an toàn các địa điểm lễ hội

ANTĐ - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt tháng 2, được Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội xác định với toàn lực lượng Công an Thủ đô, tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT Tết Quý Tỵ 2013, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2, tổ chức sáng qua, 18-2.

Không để khách lữ hành gặp nạn trên sông

Không để khách lữ hành gặp nạn trên sông

ANTĐ - Nhằm đảm bảo trật tự ATGT, phòng ngừa tai nạn đường thủy mùa lễ hội, Phòng CSGT đường thủy CATP Hà Nội chỉ đạo lực lượng CSGT đường thủy tăng cường công tác ứng trực, tuần tra hướng dẫn phân luồng cho phương tiện tàu, thuyền đi lại an toàn trên các tuyến sông. 
Không để xảy ra đánh bạc tại địa bàn công cộng

Không để xảy ra đánh bạc tại địa bàn công cộng

ANTĐ - Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung xác định điều này tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT Tết Quý Tỵ 2013, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2, tổ chức sáng nay, 18-2.
Khai hội tháng Giêng

Khai hội tháng Giêng

ANTĐ - Sáng 15-2, Lễ kỷ niệm 1973 năm ngày Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đền nợ nước, trả thù nhà, đánh tan quân Hán, thu phục 65 thành giải phóng đất nước đã được tổ chức long trọng tại đền thờ Hai Bà Trưng - Mê Linh - Hà Nội. 
Bắt giữ 7 đối tượng "cò mồi" tại chùa Hương

Bắt giữ 7 đối tượng "cò mồi" tại chùa Hương

ANTĐ - Sáng 14/2, tổ công tác 142 đã ra quân truy quét các đối tượng cò mồi, chèo kéo hành khách đi đò ở Chùa Hương, 7 đối tượng gây rối trật tự công cộng đã bị bắt, đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.
Lễ hội an toàn, tiết kiệm

Lễ hội an toàn, tiết kiệm

ANTĐ - Sáng qua 14-2 (mùng 5 Tết), Lễ hội kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2013) đã diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn người dân. Ngày mùng 5 Tết cũng là ngày khởi đầu cho các lễ hội truyền thống diễn ra và kéo dài cho tới hết tháng Giêng…

Phạt nặng mới mong giảm được

Phạt nặng mới mong giảm được

ANTĐ - Dù mới mùng 5 Tết Nguyên đán, nhưng bạn Nguyễn Phương Hiền, trú tại phố Trung Kính, Cầu Giấy đã dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho công việc đầu năm.
Thảnh thơi trảy hội

Thảnh thơi trảy hội

ANTĐ - Lực lượng công an sẽ nỗ lực để du khách đến tham quan, trảy hội chùa Hương năm 2013 (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) luôn được vui tươi, an toàn - Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó trưởng CAH Mỹ Đức cho biết, đồng thời khẳng định trên 100 CBCS Công an Hà Nội được tăng cường xuống “nằm vùng”, duy trì ANTT tại lễ hội lớn và dài nhất trong năm.

Khai hội Chùa Hương mùng 6 tháng Giêng

Khai hội Chùa Hương mùng 6 tháng Giêng

ANTĐ - Chiều 21-1, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu cho biết, sẽ khai hội chùa Hương năm nay vào mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tức 15-2-2013. Ước tính, có khoảng 1,4-1,5 triệu du khách tới thăm, vãn cảnh chùa dịp này.