Chùa Hương vắng khách dẫu đang mùa lễ hội

Chùa Hương vắng khách dẫu đang mùa lễ hội

ANTĐ - Mặc dù dịp rằm tháng Giêng đến 18 tháng 2 Âm lịch là trọng điểm mùa lễ hội chùa Hương (thuộc xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) nhưng có mặt tại chùa vào 19-3 (29-1 Âm lịch), PV nhận thấy sự chùa khá thông thoáng vì vắng khách.
Chấn chỉnh các điểm trông giữ xe ở chùa Hương

Chấn chỉnh các điểm trông giữ xe ở chùa Hương

ANTĐ - Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân đi trẩy hội tại chùa Hương, Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất các điểm trông giữ phương tiện tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. 
Đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội chùa Hương

Đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội chùa Hương

ANTĐ - Lễ hội chùa Hương, một trong những lễ hội quy mô và kéo dài nhất cả nước diễn ra từ ngày mùng 6 âm lịch, thu hút hàng chục nghìn luợt du khách mỗi ngày. Năm nay, Ban Tổ chức lễ hội chùa Hương đã triển khai nhiều giải pháp mạnh nhằm chấn chỉnh những tồn tại của mùa lễ hội trước, hướng tới chủ đề “Kỷ cương – Văn minh du lịch”. Sau đây là ghi nhân của phóng viên Truyền hình An ninh ATV về những ngày đầu của lễ hội. 
Niêm yết công khai giá đò, cáp treo

Niêm yết công khai giá đò, cáp treo

ANTĐ - Sáng 6-2, UBND huyện Mỹ Đức đã công bố kế hoạch quản lý và tổ chức Lễ hội Chùa Hương năm 2015. Với lượng du khách ước tính không thấp hơn so với mọi năm, Ban tổ chức đã có phương án cụ thể đối với những “điểm nóng”. 

 

Siết chặt công tác quản lý lễ hội

Siết chặt công tác quản lý lễ hội

ANTĐ - Chiều 27-1, Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết, hiện nay, công tác chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền cho dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi đã gần hoàn tất. 
Hà Nội miễn phí vé tham quan 6 di tích

Hà Nội miễn phí vé tham quan 6 di tích

ANTĐ - Thành phố Hà Nội sẽ miễn phí vé tham quan 6 di tích trong Tết Nguyên đán là Đền Ngọc Sơn, Đền Quán Thánh, Chùa Tây Phương, Chùa Thầy, Chùa Hương và Làng cổ Đường Lâm. Trong 3 ngày 30, mùng 1 và mùng 2, du khách có thể vào cửa tự do tại 6 di tích này. 

Xếp hạng 12 di tích quốc gia

Xếp hạng 12 di tích quốc gia

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa có quyết định xếp hạng di tích quốc gia cho 12 di tích trên địa bàn cả nước. 12 di tích được xếp hạng gồm 3 di tích khảo cổ là Thành Lồi (Thừa Thiên - Huế); địa điểm Hòa Diêm (Khánh Hòa); Bãi đá khắc cổ Khe Hổ (Sơn La); 2 di tích kiến trúc nghệ thuật là Lũy đá Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Đình Bình Mỹ (An Giang). 

Giải thoát ngay tại... tranh sen

Giải thoát ngay tại... tranh sen

ANTĐ - Giải thoát tức thì, đó là cảm giác của người xem khi thưởng thức các tác phẩm vẽ hoa sen của họa sỹ Đặng Phương Việt. Vốn là Phật tử đạo tràng, anh vẽ sen bát nhã mang triết lý đạo Phật. 
Thuốc nam giá cao không rõ nguồn gốc tại lễ hội chùa Hương

Thuốc nam giá cao không rõ nguồn gốc tại lễ hội chùa Hương

ANTĐ - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của du khách tại lễ hội chùa Hương về công dụng của các loại củ, hạt thuốc nam, một nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối để bán thuốc với giá cao gấp nhiều lần so với thị trường nhằm kiếm lời.
Kiếm lời từ thuốc Nam “rởm”

Kiếm lời từ thuốc Nam “rởm”

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa phát hiện, xử lý một số đối tượng dùng thủ đoạn gian dối bán thuốc Nam không rõ nguồn gốc cho khách đi lễ hội chùa Hương, gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Thay tên thuốc nam, lừa bán với giá cao gấp 5 lần

Thay tên thuốc nam, lừa bán với giá cao gấp 5 lần

ANTĐ - Để bán được thuốc với giá “cắt cổ”, các đối tượng này đã thay đổi tên thuốc và “ba hoa” về công dụng chữa bệnh của các loại “thần dược” khiến khách hàng chẳng ngần ngại móc hầu bao.
Thảo nào rẻ thế

Thảo nào rẻ thế

ANTĐ - Dạo này báo chí viết nhiều về nạn chặt chém tại chùa Hương, tôi vừa đi về có thấy thế đâu. Giá cả còn rẻ hơn ở Hà Nội nhiều.
Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động lễ hội chùa Hương

Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động lễ hội chùa Hương

ANTĐ - Thực hiện Thông báo số 20 và Quyết định số 970 ngày 14-2 của UBND TP Hà Nội, hôm qua, 28-2 Sở  VH-TT&DL Hà Nội đã phối hợp với các Sở, ban, ngành ở Hà Nội kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội chùa Hương thuộc huyện Mỹ Đức.
Khách đi đường phát hoảng vì bị “cò” đuổi

Khách đi đường phát hoảng vì bị “cò” đuổi

ANTĐ - Trong khi lễ Hội chùa Hương vẫn đang tiếp tục diễn ra thì cơ hội kiếm ăn của các đối tượng “cò mồi” vẫn tiếp diễn. Không chỉ đơn thuần là chèo kéo tại bến phà, việc phóng nhanh, lạng lách trên đường mời chào còn khiến người đi đường… phát hoảng.
Xử lý nghiêm các đối tượng cò mồi tại chùa Hương

Xử lý nghiêm các đối tượng cò mồi tại chùa Hương

ANTĐ - Lễ hội chùa Hương vẫn đang diễn ra, thu hút hàng vạn lượt khách về tham quan, trẩy hội. Đây cũng là dịp để các đối tượng cò mồi kiếm ăn, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới việc du xuân của du khách thập phương.
Xử lý 13 “cò mồi” khách đi lễ hội chùa Hương

Xử lý 13 “cò mồi” khách đi lễ hội chùa Hương

ANTĐ - Trong 2 ngày 23 và 24-2, trên các tuyến quốc lộ 6B, quốc lộ 21B, trinh sát Phòng CSHS CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 13 đối tượng có hành vi lôi kéo, “cò mồi” khách đi đò tham quan lễ hội chùa Hương. 
Gắn trách nhiệm cụ thể đến từng vị trí

Gắn trách nhiệm cụ thể đến từng vị trí

ANTĐ - Đó là yêu cầu về công tác đảm bảo trật tự ATGT trên dọc tuyến Quốc lộ 21B, đường dẫn vào lễ hội chùa Hương, được chỉ huy Đội CSGT số 10, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, quán triệt đến CBCS. 
Chuẩn bị kỹ, xử lý nghiêm các vi phạm

Chuẩn bị kỹ, xử lý nghiêm các vi phạm

ANTĐ - Tình trạng “chặt chém”, chèn ép khách đi đò giảm hẳn; hiện tượng trộm cắp, móc túi, cờ bạc được đấu tranh kiên quyết; TTATGT được đảm bảo; việc bày bán thịt thú các loại đã đi vào nền nếp... - Thượng tá Lê Xuân Văn, Phó trưởng CAH Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin vắn tắt về tình hình ANTT tại chùa Hương.
“Cò mồi” phi xe máy đuổi theo khách như… phim hành động

“Cò mồi” phi xe máy đuổi theo khách như… phim hành động

ANTĐ - Phi xe máy ầm ầm trên đường, bám víu vào cửa kính ô tô xe khách, nhoài người với lên ô tô dù đang đi xe máy với tốc độ cao… là những hình ảnh quen thuộc trong phim hành động, nhưng nay được các “cò mồi” tại Chùa Hương áp dụng một cách điêu luyện.