Chưa đủ cơ sở phê duyệt quy hoạch cây mắc ca

ANTĐ - Trước tình trạng “nóng” lên của loại cây “tỷ đô” mắc ca tại Việt Nam, Bộ NN&PTNT vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và các địa phương về tình hình phát triển, quy hoạch của loại cây này.

Theo Bộ NN&PTNT, cây mắc ca hiện được trồng ở một số nước như Australia, Mỹ, Nam Phi, Kenya nhưng từ năm 1987 đến nay mới chỉ có khoảng 80.000 ha. Tại Việt Nam, Bộ NN&PTNT cũng đã khảo nghiệm từ năm 1994 nhưng tỷ lệ đậu quả, sản lượng thất thường. Vì vậy, đến nay Bộ NN&PTNT chưa đủ căn cứ khoa học để phê duyệt quy hoạch phát triển cây mắc ca, quy trình kỹ thuật nhân giống, chăm sóc, chế biến cũng mới đang hoàn thiện. “Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi các tỉnh, thành đề nghị không triển khai trồng mắc ca trên quy mô lớn, tổng diện tích trồng đến 2020 khoảng 10.000 ha. Bên cạnh đó, việc  trồng nhất thiết phải gắn với chế biến,  tiêu thụ sản phẩm”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn kiến nghị.