Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát:

Chưa đáp ứng được yêu cầu nhưng đã rất quyết tâm

ANTĐ - Là người từng có nhiều kinh nghiệm trả lời chất vấn trước Quốc hội, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng  Bộ NN&PTNT vẫn giữ phong thái chậm rãi, liên tục “ghi nhận, tiếp thu và hứa sẽ có giải pháp khắc phục” các vấn đề ĐBQH nêu.

Khi ĐB Nguyễn Ngọc Hòa (TP Hồ Chí Minh) nêu câu hỏi về việc nông sản nhập khẩu tràn lan, không kiểm soát được chất lượng, Bộ trưởng Cao Đức Phát liền trấn an, Bộ NN&PTNT đã có giải pháp phù hợp để bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong nước. Về lâu dài, sẽ cử người tới tận cơ sở để kiểm soát chất lượng nông sản nhập khẩu. Còn theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, bên cạnh việc xây dựng hàng rào kỹ thuật, có thể áp dụng biện pháp hành chính để kiểm soát nhập khẩu nông sản.

Đề cập vấn đề đầu tư vào đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) hỏi, có thông tin đã rót nhiều tiền nhưng chỉ đạt được 4 không, (không đúng, không trúng, không cao, không mạnh), quan điểm của Bộ trưởng? Hơi bối rối trước ý kiến phê bình thẳng thắn, Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: “4 không chắc là nói một cách hình ảnh để cảnh báo. Thực tế, Bộ đã rất cố gắng trong chương trình đào tạo nghề cho nông dân và có quan tâm tới chất lượng. Tuy vậy, những vấn đề ĐBQH nêu ra cũng cần lưu ý để tránh trong tương lai”.

Lo lắng về nạn lạm dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, ĐB Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) cho rằng, rõ ràng có sự buông lỏng quản lý, vậy trách nhiệm thuộc ai? Bộ trưởng đáp: “Chúng tôi đã hết sức chú ý tới vấn đề này. Nhiều năm liên tục Bộ lấy nội dung này làm chủ đề trọng tâm để tăng quản lý chất lượng nhưng hiệu lực quản lý chưa đáp ứng được nhu cầu. Ông phân trần: “Bộ NN&PTNT sẽ quyết liệt hơn, nỗ lực cao hơn trong quản lý chặt chẽ hóa chất từ đầu nguồn. ĐB nói chúng tôi buông lỏng. Đúng là chúng tôi chưa đáp ứng được nhu cầu nhưng cũng đã rất quyết tâm rồi…”.

Trả lời câu hỏi của nhiều ĐBQH quan tâm tới việc bảo vệ 3,81 triệu ha đất trồng lúa, Bộ trưởng khẳng định, bảo vệ đất lúa là vấn đề hệ trọng. Để bảo vệ đất lúa lâu dài, phải có nhiều giải pháp. Trong đó, cần hạn chế lấy đất lúa cho các mục tiêu phi nông nghiệp. Có chính sách hỗ trợ cho các địa phương, người dân trồng lúa để có cuộc sống tốt như các ngành nghề khác. Bên cạnh đó, không cho chuyển mục đích sử dụng đất bừa bãi. Công nghiệp, đô thị cũng cần phát triển nhưng khuyến khích lấy loại đất khác.

Chủ tịch Quốc hội chấm điểm Bộ trưởng

Sau phần trả lời của Bộ trưởng Cao Đức Phát, Chủ tịch Quốc hội nói, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề trọng đại, liên quan tới đời sống của 70% dân số nên có rất nhiều ĐBQH quan tâm đặt câu hỏi. Bộ trưởng Cao Đức Phát và các thành viên Chính phủ liên quan trả lời rõ ràng, thẳng thắn, nghiêm túc, đánh giá đúng tình hình và thấy được những tồn tại và đưa ra nhiều giải pháp quan trọng để phát triển toàn diện nền nông nghiệp nước nhà, chăm lo đời sống nông dân tốt hơn. Ý kiến của các Bộ trưởng đã làm rõ thêm nhiều vấn đề, đưa ra những dự báo, cũng như lời cam kết, nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn lên trình độ cao hơn.