Chưa đăng ký kết hôn đã giết chết bố vợ tương lai

ANTĐ - Khi đến đón Trang về nhà riêng chơi thì bị bố của Trang là ông Bạc tát, Bình đã dùng tay đẩy ngã ông khiến ông tử vong.

Bị con rể tương lai đẩy, ông Bạc ngã đập đầu xuống đất, chấn thương dẫn đến tử vong
(Ảnh minh họa)

Lúc 13h ngày 21-2, Mã Thái Bình (SN 1992, tạm trú Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) đến nhà số 206/26/1 Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân để đón Lâm Thị Thanh Trang (SN 1992, 2 người hiện sống chung với nhau, nhưng chưa đăng ký kết hôn) về nhà riêng thì bị cha ruột của Trang là ông Nguyễn Văn Bạc (SN 1955, trú tại địa chỉ trên, đang trong tình trạng say rượu) chửi bới và dùng tay tát vào mặt Bình.
Bình dùng tay đẩy ông Bạc ra làm ông Bạc ngã xuống đất, đầu đập xuống nền bê tông gây chấn thương đầu phải đưa cấp cứu và đã chết tại bệnh viện lúc 4 giờ 50 ngày 22-2.
Công an Quận Bình Tân tạm giữ Bình, lập hồ sơ xử lý.