Chưa có lao động Việt Nam ở Hàn Quốc nhiễm MERS

ANTĐ - Sáng 9-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh MERS tại sân bay Nội Bài và chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập. Cùng ngày, thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện tại, chưa có lao động nào của Việt Nam ở Hàn Quốc và các nước Trung Đông nhiễm MERS. 
Chưa có lao động Việt Nam ở Hàn Quốc nhiễm MERS ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao đổi với cán bộ kiểm dịch y tế tại sân bay Nội Bài

8.200 khách đến từ Hàn Quốc khai báo y tế

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch MERS tại sân bay Nội Bài, đại diện Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế - Sở Y tế Hà Nội cho biết, bình quân mỗi ngày có khoảng 10 chuyến bay từ Hàn Quốc và vùng Trung Đông đến Việt Nam, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài, trong đó, có gần 2.000 hành khách đến từ Hàn Quốc.

 Từ 3-6 đến nay, đã có 63 chuyến bay từ Hàn Quốc và vùng Trung Đông đến Việt Nam, trong đó có 56 chuyến bay từ Hàn Quốc đến với khoảng 8.200 hành khách. Toàn bộ số hành khách này đều được kê khai y tế, đo thân nhiệt và giám sát chặt chẽ. Ngành y tế đã tăng cường thêm cán bộ để giám sát các chuyến bay, hành khách nhập cảnh; tổ chức khám, xử lý khi có hành khách bất thường về thân nhiệt. 

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh MERS tại sân bay Nội Bài và đề nghị ngành y tế cần tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh, đặc biệt là hành khách đến từ các quốc gia có dịch MERS. Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay Nội Bài cần hướng dẫn hành khách đến từ vùng dịch khai báo và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Vừa phối hợp chặt chẽ với các bộ phận của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, toàn ngành y tế Hà Nội phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất, máy móc, trang thiết bị y tế, thuốc, dịch truyền để đáp ứng phòng chống dịch và điều trị khi có bệnh nhân MERS.

Lao động Việt Nam tại vùng dịch vẫn ổn định

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ chiều 9-6, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trước tình hình dịch MERS đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc và các nước Trung Đông, Cục đang cập nhật, theo dõi sát tình hình lao động của Việt Nam tại các quốc gia này.

Một mặt, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng như phối hợp với Bộ Ngoại giao thông báo tới Đại sứ quán Việt Nam ở các nước có dịch MERS, thông tin cho công dân, người lao động Việt Nam các biện pháp phòng dịch MERS theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Mặt khác, công khai những địa chỉ, số điện thoại, đơn vị chức năng tới người lao động Việt Nam tại các quốc gia đang có dịch MERS để họ có thể liên lạc nếu có dấu hiệu hoặc được chẩn đoán nhiễm MERS. 

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh chia sẻ, trước đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình người lao động do doanh nghiệp đưa đi, hiện đang làm việc tại các khu vực có dịch bệnh, để kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với những trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm dịch bệnh. Hiện tại, tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và các quốc gia có dịch MERS vẫn ổn định, chưa nhận được báo cáo về trường hợp nào nhiễm hoặc nghi nhiễm MERS. 

Hiện tại, Việt Nam đang có khoảng hơn 60.000 lao động tại Hàn Quốc (chưa kể lao động người Việt cư trú và làm việc bất hợp pháp tại đây), ngoài ra còn có hơn 20.000 lao động khác đang làm việc ở các nước vùng Trung Đông, tập trung chủ yếu ở A rập Xê út. 

Bệnh nhi Hàn Quốc du lịch tại Nha Trang âm tính với MERS
Ngày 9-6, Bộ Y tế cho biết, Viện Pasteur TP.HCM ngày   8-6 đã nhận được mẫu bệnh phẩm đề nghị xét nghiệm xác định MERS của bệnh nhân nam (7 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Cam Ranh, đi du lịch cùng gia đình tại Nha Trang - Khánh Hòa). Khi nhập cảnh tại sân bay, bệnh nhi này được Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Khánh Hòa phát hiện có triệu chứng sốt 38 độ C nên đã chuyển cả gia đình bệnh nhân đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhi âm tính với virus MERS.