ANTĐ - Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Giá thuốc chữa bệnh vừa qua bị buông lỏng. Bộ Tài chính sẽ quản lý như thế nào?”.
ANTĐ - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc trên địa bàn tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thuốc chữa bệnh, thực hiện đúng các quy định hiện hành trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc.
ANTĐ - Vài ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện quảng cáo loại vòng đeo tay có khả năng phòng chống được bệnh sởi. Theo giới thiệu sản phẩm, loại vòng này được sản xuất tại nước ngoài, giá bán khoảng 450.000 đồng/ chiếc, khi đeo vào thì virus sởi sẽ không thâm nhập được vào cơ thể.
ANTĐ - Tại hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Thông tư 08/2001/TT-BYT hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện do Bộ Y tế tổ chức ngày 24-4, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh cho biết, tính đến nay, đã có trên 70% bệnh viện thành lập khoa Dinh dưỡng và tổ Dinh dưỡng bệnh viện.
ANTĐ - Giá thuốc chữa bệnh là một ma trận mà người bệnh cần mua thuốc không thể biết đâu là giá thật, chưa nói đến đâu là thuốc thật. Ở một nhà thuốc trên đường Cách mạng Tháng Tám chúng tôi còn chứng kiến một sự việc cười ra nước mắt. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hợp thời trang vào cửa hàng thuốc. Đứng quầy là một cậu thanh niên chừng hơn 20 tuổi, chắc là một nhân viên bán thuốc.
ANTĐ - Thời gian vừa qua, ở hai huyện miền núi Đông Giang và Nam Giang (Quảng Nam) bỗng rộ lên tin đồn cây trà dây được đồn thổi thành “thần dược” của đồng bào Cơ Tu, có thể chữa được nhiều bệnh. Phía sau tin đồn đó là chuyện người dân đổ xô lên núi lùng tìm chặt và mang về bán với giá cao gấp nhiều lần giá thực tế. Sự thực của loại thần dược này cuối cùng chỉ là một loại chè rừng không hơn không kém.
ANTĐ - Chỉ cần đến gần ngã tư QL20 và QL1A, hỏi bất cứ người dân nào cũng được nghe kể chuyện về một ông thánh mới xuất hiện tại địa phương. Ông thánh này mới có chưa đầy 10 tuổi, đang học lớp 4 nhưng đã có quyền năng chữa tất tật các bệnh trên đời. Ông thánh này còn giỏi hơn các bệnh viện ở Âu Mỹ vì chữa được cả ung thư, cả HIV…
ANTĐ - Ở thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình không ai là không biết một địa chi quen thuộc mà trên cửa nhà có đề dòng chữ: “Khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp cứu tai nạn giao thông miễn phí. Chữa bệnh nan y để cứu người. Cứu người hạnh phúc của đời tôi…”. Chủ nhân của ngôi nhà đó là lương y Phạm Nhất Định…
ANTĐ - 26 năm khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn người. Với những người có hoàn cảnh khó khăn ông còn cho thuốc, chữa bệnh. Ở con phố Thể Giao này, mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh những người nước ngoài đến đây khám chữa bệnh, rồi giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khó.
ANTĐ - Cho đến tận ngày nay, con người luôn nghi ngờ về khả năng tuyệt thực của mỗi chúng ta. Thời gian đó có thể là 1 tuần, 2 tuần rồi tới 1 năm, 2 năm hay nhiều hơn thế? Trong câu chuyện của Trudy Sharp, một người nội trợ 43 tuổi, do hệ tiêu hóa bị hỏng mà 3 năm liền không ăn bất cứ thực phẩm nào ngoài uống 3 tách trà mỗi ngày nhưng vẫn sống khỏe mạnh. Thêm một lần nữa câu hỏi: nhịn ăn có phải là phương pháp chữa bệnh được đặt ra.
ANTĐ - Chỉ là một nông dân thuần túy nhưng nhờ những câu chuyện thêu dệt và lời đồn thổi trong dân gian, vài năm gần đây, tên tuổi bà Phan Thị Tranh ở huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) bỗng nổi như cồn, thậm chí còn được phong là “tiên cô”, “thần y”, có khả năng chữa bách bệnh. Sau khi báo chí (trong đó có Báo ANTĐ) liên tiếp lên tiếng, cuối tháng 1 vừa qua cơ quan chức năng đã vào cuộc và cuối cùng chân tướng thực sự của bà lang chữa bệnh bằng… sờ và hát cũng được làm sáng tỏ.
ANTĐ - Hiệu quả chữa bệnh thì chưa thấy đâu nhưng việc học tập của Quân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thường xuyên lên lớp trong tình trạng bơ phờ, mệt mỏi, học lực giảm sút rõ rệt, cuối năm có khả năng bị lưu ban nếu tình hình học tập của Quân không được cải thiện
ANTĐ - Tết Giáp Ngọ 2014 đang đến gần. Liên tiếp các đoàn học sinh, các nhóm từ thiện trực tiếp mang quà Tết đến với các bệnh nhân nhí cũng như người thân của các bé...
ANTĐ - Một ông chủ ở bang Texas (Hoa Kỳ) dự kiến sẽ bán nhà hàng mà ông dày công xây dựng trong suốt 17 năm để chi trả phí điều trị cho một nhân viên bị bệnh ung thư.
ANTĐ - Để chia sẻ những mất mát, khó khăn của người dân Quảng Bình bị thiệt hại do cơn bão số 10 và 11, công ty Dược phẩm Tâm Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ chỉ huy quân sự Quảng Bình khám bệnh, phát thuốc và chung tay giúp người dân ổn định cuộc sống, đón Tết.
ANTĐ - Thuốc chữa bệnh sản xuất trong nước hiện đã chiếm xấp xỉ 50% tổng trị giá thị trường. Tuy nhiên trên thực tế, thuốc nội được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường tự do và các BV tuyến dưới, còn ở các BV tuyến Trung ương thì tỷ lệ kê đơn, sử dụng thuốc nội mới chỉ chiếm… trên dưới 10%.
ANTĐ - Một phụ nữ người Trung Quốc tên Fu Jinfeng, 61 tuổi, đã không thể mở mồm để ăn uống bình thường trong suốt 8 tháng do có một thanh tre dài 12 cm bị mắc sâu trong hàm mà không hề biết.
ANTĐ - Câu chuyện về ông Đặng Văn Thuận, thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình, người có biệt tài chữa hóc xương hết sức đơn giản khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Hơn 30 năm qua, có hàng nghìn người bị hóc xương đến gặp ông đều được chữa khỏi. Thậm chí có người chỉ cần nói chuyện với ông qua điện thoại, hóc xương cũng hết. Nhiều người đã truyền tai nhau về khả năng chữa bệnh kỳ lạ của ông. Đặc biệt, bệnh nhân bị hóc xương đến khám tại bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương, chỉ cần nói bị hóc xương là được giới thiệu đến nhà ông Thuận.