Chủ xe hớ hênh, mất trộm ô tô như chơi

ANTĐ - “Việc lấy trộm 1 chiếc xe ô tô không khó hơn nhiều so với xe máy. Cái “khó” đối với tội phạm trộm cắp, có chăng chỉ là điểm tiêu thụ. Nhiều người điều khiển ô tô đang hết sức chủ quan, để xe nơi không có người trông giữ, thậm chí qua đêm. Tội phạm trộm cắp đang có xu hướng “nhắm” đến tài sản đắt tiền này”, trinh sát Phòng CSHS CATP  Hà Nội nhận định.

Chiếc xe ôtô tang vật vụ trộm vừa được CATP Hà Nội khám phá

Vào tận nhà trộm ô tô

Vụ trộm xe ô tô gây “nóng” dư luận xảy ra mới đây ngay giữa trung tâm phố cổ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), người bị hại là anh Lê Văn Minh, trú ở quận Long Biên. Trước khi rời xe và đỗ ở nơi… không người trông giữ, anh Minh đã cẩn thận kéo phanh tay, khóa cửa xe ô tô, nhưng trong vòng chưa đầy 15 phút sau, chiếc xe vẫn bị “hô biến”. Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm đã tập trung điều tra, và xác minh, bắt  đối tượng trộm cắp chiếc xe của anh Minh là Nguyễn Thành Trung, nhà ở phường Thành Công, quận Ba Đình, trước là lái xe cho công ty của gia đình anh Minh. 

Trao đổi với lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, thông tin PV ANTĐ nắm được, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ mất trộm ôtô. Đa phần các vụ trộm xảy ra vào ban đêm, ở những khu dân cư vắng người, khu đô thị, và phương thức hoạt động của tội phạm rất táo tợn. Lật lại hồ sơ vụ trộm chiếc xe ôtô Mercedes, xảy ra tại nhà ông Nguyễn Quang Thắng, ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cách đây không lâu, có thể thấy rõ sự liều lĩnh và manh động của các đối tượng gây án.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ trộm, cơ quan điều tra phát hiện cửa sổ bếp bị phá và đây là lối duy nhất để bọn tội phạm đột nhập nhà ông Thắng. Sau khi “dọn dẹp” một số đồ gọn nhẹ và có giá trị ở các tầng của ngôi nhà, bọn tội phạm đã lấy cắp chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mercedes C250 của gia chủ để ở trong sân. Trước khi bỏ đi, kẻ gian đã chốt chặt cánh cửa chính ngôi nhà từ phía ngoài, nhằm mục đích để mọi người bên trong không thể thoát ra hoặc nhờ sự trợ giúp của hàng xóm. “Chúng tôi đang ngủ say thì bất chợt tỉnh giấc bởi những tiếng động lạ phát ra từ phía ngoài cửa. Biết bị trộm đột nhập  nhà, mọi người trong gia đình choàng tỉnh chạy ra cửa hô hoán, nhưng cánh cửa chính đã bị kẻ gian dùng vật cứng chặn ở bên ngoài. Phải một lúc sau chúng tôi mới nhờ được hàng xóm giải cứu và thoát ra ngoài, nhưng bọn trộm đã cao chạy xa bay” - Ông Thắng buồn rầu thuật lại vụ việc xảy đến với gia đình. 

Không thể chủ quan

Trước tình hình hoạt động phức tạp của tội phạm trộm cắp ô tô, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này. Mở màn “chiến dịch” là sự phối hợp hiệu quả giữa Công an Hà Nội và Công an Thanh Hóa, khoảng cuối năm 2013, khám phá đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ ô tô liên tỉnh. Qua khai thác các đối tượng phạm tội, cơ quan điều tra làm rõ nhóm tội phạm trên đã nhằm vào những chiếc ô tô đỗ ở ven đường, không người trông giữ để phá khóa cửa, vào trong đấu dây công tắc điện lấy trộm xe. Để hoạt động phạm tội diễn ra trót lọt, chúng đã phân công đồng bọn dùng công cụ hỗ trợ như dao, bình xịt hơi cay, xà cầy… đứng gần hiện trường để cảnh giới và tấn công những ai có ý định ngăn cản. 

Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, mới đây cũng khám phá ổ nhóm chuyên trộm cắp ô tô do Bùi Duy Hùng (25 tuổi), trú tại tỉnh Thanh Hóa cầm đầu. Trong đường dây tội phạm này, cơ quan điều tra đã làm rõ những kẻ đồng phạm của Hùng quê ở TP.HCM, Đồng Nai và Thanh Hóa. Dưới sự cầm đầu của Hùng, nhóm tội phạm này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ô tô tại thành phố Biên Hòa, bằng thủ đoạn đột nhập nhà dân, phá khóa gara để trộm xe. 

Từ những vụ trộm cắp ô tô xảy ra, có thể thấy, hoạt động của tội phạm này rất phức tạp, đòi hỏi các chủ sở hữu tài sản không thể chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Theo Thiếu tá Phan Hữu Vinh, Đội phó Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trộm cắp ô tô diễn biến phức tạp chính là sự chủ quan, thiếu ý thức bảo quản tài sản của người dân. Không gia cố khóa cửa, cổng và không khóa xe, cất giấy tờ xe trước khi đi ngủ hay “bỏ quên” trong xe khi đỗ xe ngoài đường vắng… đều là những lỗi “ý thức” do sơ hở, chủ quan của chủ sở hữu tài sản, tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm trộm cắp ô tô hoạt động. “Để xe ở nơi có người trông giữ. Đối với các hộ gia đình có gara, phải gia cố cửa ra vào thật chắc chắn. Lưu ý không để giấy tờ xe trên xe”, Thiếu tá Phan Quang Vinh khuyến cáo.

* Tên người bị hại được thay đổi