Chu Vĩnh Khang bị tuyên án tù chung thân

ANTĐ - Hôm nay, 11-6, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân, Trung Quốc đã tuyên án sơ thẩm đối với các tội danh của ông Chu Vĩnh Khang - cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc (ảnh).

Tòa án nhận định, ông Chu Vĩnh Khang phạm tội nhận hối lộ 129 triệu NDT, bị tuyên án tù chung thân, tước bỏ trọn đời quyền lợi chính trị và tịch thu tài sản cá nhân.

Ngoài hành vi tham nhũng, “hổ quan” Chu Vĩnh Khang còn nhận án phạt với 2 tội danh khác là: lạm dụng chức quyền (chịu án 7 năm tù), nghi ngờ tiết lộ bí mật quốc gia, trong đó có 6 tài liệu cơ mật (chịu án 4 năm tù).

Tổng cộng cả 3 tội danh, vị cựu bộ trưởng này chịu mức án tù chung thân. Theo truyền thông Trung Quốc, tại phiên tòa, ông Chu Vĩnh Khang cho biết tuân thủ theo phán quyết của tòa án, không kháng án.

Thời hoàng kim trong sự nghiệp chính trị, ông Chu Vĩnh Khang được ví là “ông trùm” an ninh ở Trung Quốc. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an (năm 2002), ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Bí thư Ủy ban Chính pháp (năm 2007-2012). Vào tháng 7 năm ngoái, ông Chu Vĩnh Khang chính thức bị chính quyền Bắc Kinh tuyên bố lập án điều tra do “những sai phạm nghiêm trọng”.