Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ dân phố

ANTĐ - Sáng nay 29-6, CAP Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội tổ chức tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (BVDP). Thượng tá Nguyễn Ngọc Biên, Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Minh Khai…

Nhiều thành viên BVDP có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp, các ngành khen thưởng

Phường Minh Khai  tiếp giáp với 4 phường trong quận (Trương Định, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Vĩnh Tuy) và 2 phường của quận Hoàng Mai (Mai Động và Hoàng Văn Thụ), đều là những phường phức tạp về ANTT.

Hơn nữa, trên địa bàn có nhiều ngõ, ngách nhỏ, sâu, quanh co nên tội phạm có thể lợi dụng hoạt động và phát sinh tệ nạn xã hội. Thời gian qua, mặc dù hoạt động của các loại tội phạm  đã được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là đối tượng côn đồ, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp xe máy…

Thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về BVDP cùng các Thông tư, kế hoạch của UBND quận, CAQ Hai Bà Trưng, CAP Minh Khai đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường triển khai, tổ chức hội nghị quán triệt đến  các ban ngành, xác định việc thành lập lực lượng BVDP làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Sau khi thực hiện Nghị định, CAP đã chỉ đạo lực lượng CSKV điều tra cơ bản tình hình, rà soát số BVDP hiện có để đánh giá, phân loại chất lượng cụ thể, trên cơ sở đó thay thế những BVDP không đủ tiêu chuẩn, bổ sung đủ số lượng, đảm bảo tiêu chí theo quy định; chủ động tham mưu cho cấp ủy chi bộ địa bàn dân cư.

Do vậy, lực lượng BVDP luôn đảm bảo về số lượng và chất lượng. Ý thức trách nhiệm và hiệu quả công tác luôn được nâng lên. Lực lượng BVDP còn được xem là nòng cốt trong việc triển khai các mô hình, chuyên đề vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở như “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT”; Đội tự quản giữ gìn TTATGT, TTĐT”; “Liên kết đảm bảo ANTT tại địa bàn giáp ranh”… Nhiều thành viên BVDP đã đạt được những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đã được các cấp, ngành khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Ngọc Biên đã biểu dương, chúc mừng những thành tích mà lực lượng BVDP phường Minh Khai đã được trong thời gian qua, đồng thời giao nhiệm vụ cho CBCS CAP Minh Khai trong thời gian tới cần phải tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về BVDP, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là chỉ huy, CBCS CAP về vị trí, vai trò BVDP trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở; tiếp tục tham mưu cho chính quyền tổ chức, rà soát, củng cố kiện toàn lực lượng BVDP; tăng cường công tác chỉ đạo và hướng dẫn điều hành lực lượng BVDP hoạt động; bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, đảm bảo chế độ chính sách, trang bị phương tiện và điều kiện làm việc cho BVDP; thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác khen thưởng, tổ chức phát động các phong trào và đợt thi đua…