Chủ tòa nhà Parkson đã tự dỡ 16 kiốt trái phép

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa, mặc dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng trong hai ngày 13 và 14-8-2008, Công ty TNHH liên doanh đầu tư tài chính Hòa Bình (chủ tòa nhà Parkson) đã tự ý dựng 16 kiốt trước cửa tòa nhà Parkson trên vỉa hè của 2 tuyến phố Tây Sơn và Thái Hà.

Chủ tòa nhà Parkson đã tự dỡ 16 kiốt trái phép

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa, mặc dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng trong hai ngày 13 và 14-8-2008, Công ty TNHH liên doanh đầu tư tài chính Hòa Bình (chủ tòa nhà Parkson) đã tự ý dựng 16 kiốt trước cửa tòa nhà Parkson trên vỉa hè của 2 tuyến phố Tây Sơn và Thái Hà.

Đây là 2 tuyến phố nằm trong danh mục 62 tuyến phố cấm kinh doanh, bán hàng rong và cấm để xe trên hè đường theo Quyết định 20, 02 của UBND thành phố Hà Nội.

16 kiốt dựng trái phép đã được dỡ. (Ảnh chụp sáng 15-8).
16 kiốt dựng trái phép đã được dỡ. (Ảnh chụp sáng 15-8).

UBND phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã lập biên bản và yêu cầu chủ tòa nhà Parkson phải xin phép xây dựng của cơ quan chức năng, nếu không phải dỡ bỏ 16 kiốt dựng trái phép đó trong vòng 24h kể từ khi lập biên bản.

Trước sự cương quyết của UBND phường Trung Liệt, chủ tòa nhà Parkson đã phải tự dỡ bỏ 16 kiốt dựng không phép trên vỉa hè. Sáng 15-8-2008, vỉa hè trước cửa tòa nhà này đã trở nên phong quang.

Qua việc trên một lần nữa cho thấy nếu chính quyền các cấp (nhất là cấp phường) thường xuyên bám sát cơ sở, làm hết chức năng của mình, được người dân đồng tình ủng hộ thì mọi việc có khó đến đâu cũng được giải quyết.

Quốc Đô