Làm pháo lậu gây nổ

Làm pháo lậu gây nổ

ANTĐ - 12h30 ngày 24-12, tại gia đình anh Khúc Ngọc Mến, SN 1971; ở xóm 10 thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã xảy vụ nổ. Hậu quả: Chị Đoàn Thị Hiện, SN 1970 (vợ anh Mến) chết tại chỗ.
Chính quyền bất nhất, người dân chịu thiệt

Chính quyền bất nhất, người dân chịu thiệt

ANTĐ - Được chính Chủ tịch UBND xã gia hạn hợp đồng thuê đất thêm 10 năm sau khi hợp đồng cũ hết hạn, nhưng hai ông Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Hinh trú tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất bỗng dưng bị chính quyền “đùng đùng” cho người tới cưỡng chế toàn bộ số cây trồng trên mảnh đất họ đang sử dụng…
“Ăn” đất giãn dân, cán bộ xã hầu tòa

“Ăn” đất giãn dân, cán bộ xã hầu tòa

ANTĐ - Trong khi hàng chục hộ dân rất bức bách về đất ở thì Chu Đình Đẩu (SN 1956) - nguyên Chủ tịch UBND xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) lại cùng với một số cán bộ xã biến chất tạo dựng hồ sơ để ăn chặn đất giãn dân.   
Quảng Ngãi: Sóng dữ đánh sập nhiều nhà dân

Quảng Ngãi: Sóng dữ đánh sập nhiều nhà dân

ANTĐ - Gần 1 tuần nay, sóng lớn xâm thực, ăn sâu vào đất liền khiến nhiều nhà dân ở thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn bị hư hại. Trong đêm 9-12, một ngôi nhà đã bị sóng đánh sập và cuốn trôi ra biển trong khi đó nhiều ngôi nhà khác cũng bị đe dọa bởi sóng.
Cựu chủ tịch xã gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng

Cựu chủ tịch xã gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng

ANTĐ - Đó là một trong những nội dung quan trọng của bản kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND xã Hải Bối, huyện Đông Anh, vừa được CQĐT - Bộ Công an hoàn tất. Được biết, đây là kết luận điều tra bổ sung lần thứ hai, theo yêu cầu của Viện KSND Tối cao.
2 cháu bé bị vùi lấp do sạt lở đất

2 cháu bé bị vùi lấp do sạt lở đất

ANTĐ - Khoảng 15h ngày 28/8, khi đang dùng xe xúc đào ta luy để san tạo mặt bằng làm nhà, gia đình anh Hoàng Thanh Liêm ở thôn Gốc Nụ, xã An Thịnh, Văn Yên  đã phát hiện thi thể hai cháu Nguyễn Văn Đức và Bùi Thanh Phương cùng sinh năm 2000 trú tại thôn Gốc Nụ, xã An Thịnh, Văn Yên. 
“Thánh sống” ở Hà Nam: Cân nhắc kỷ luật lãnh đạo xã

“Thánh sống” ở Hà Nam: Cân nhắc kỷ luật lãnh đạo xã

ANTĐ - Sau bài viết “Thánh sống” ở Hà Nam đăng trên Báo ANTĐ ngày 2-8-2011 về việc bà Nguyễn Thị Khương, ở làng Và, xã Trung Lương (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) hành nghề bói toán mê tín dị đoan trong thời gian khá lâu nhưng không bị chính quyền địa phương nhắc nhở, xử lý, chúng tôi đã có buổi làm việc với UBND xã Trung Lương, lãnh đạo huyện Bình Lục và phát hiện nhiều tình tiết mới.

Ngang nhiên chắn hành lang thoát lũ

Ngang nhiên chắn hành lang thoát lũ

ANTĐ - Giữa mùa mưa lũ, hàng loạt trạm trộn bê tông không phép, quy mô hàng nghìn m2, vi phạm pháp luật đê điều và gây ô nhiễm môi trường ngang nhiên hoạt động ngay sát chân cầu Đuống. Chính quyền đã yêu cầu doanh nghiệp tự giải tỏa vi phạm nhưng các trạm trộn tới nay vẫn hoạt  động.
Dùng “đầu gấu” để giải quyết mâu thuẫn?

Dùng “đầu gấu” để giải quyết mâu thuẫn?

ANTĐ - Theo đơn phản ánh của cụ Nguyễn Thị Cúc (SN 1937), ngày 4-7 vừa qua, gia đình cụ bị khoảng hơn 30 đối tượng lạ mặt kéo đến doạ giết cả gia đình. Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn tranh chấp đất đai.
Thực hư về con rắn có 2 chân

Thực hư về con rắn có 2 chân

(ANTĐ) - Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về việc anh Lô Đức Nhã ở bản Đôm 1, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An bắt được con rắn lạ có 2 chân mọc ra ở phần bụng sau.
Cán bộ địa chính xã hiếp dâm trẻ em

Cán bộ địa chính xã hiếp dâm trẻ em

(ANTĐ) - Ngày 16-11, ông Phan Đức Na (Chủ tịch UBND xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: UBND xã đã ra thông báo tạm đình chỉ công tác đối với ông Lương Lê Dũng (cán bộ địa chính xã) để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của Công an huyện Cư Kuin.