Chủ tịch UBNDTP chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão

ANTĐ  -Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, sáng 30/9, đồng chí Nguyễn Thế  Thảo, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP HN đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống  lụt bão, thoát nước từ sông Kim Ngưu đến hệ thống trạm bơm thoát nước Yên Sở.

Chủ tịch UBNDTP chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão ảnh 1 

 Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở, Ban, ngành về công tác thoát lũ

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, cơn bão số 5 có tên quốc tế là Nesat sẽ mang theo lượng mưa 150  mm và diễn biến hết sức phức tạp.

Tại buổi làm việc, Công ty thoát nước Hà Nội báo cáo với chủ tịch UBNDTP về các công tác đã được tiến hành khẩn trương như nạo vét sông, hồ, đảm bảo mức nước tại các sông hồ của Hà Nội ở mức thấp nhất đề phòng mưa lớn, đồng thời hoàn thành cải tạo đường cống thoát nước tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa.

Sau khi nghe báo cáo của công ty và các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP kết luận, công tác chuẩn bị phòng chống bão số 5 đã cơ bản hoàn tất. Tuy vậy, Chủ tịch UBND TP lưu ý các Sở Giao thông, xây dựng, công ty thoát nước HN phải cùng phối hợp chặt chẽ nhằm khơi thông, nạo vét, chống úng ngập cục bộ tại một số "điểm đen" là tuyến đường Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Ngã 5 Bà Triệu... Đặc biệt là đảm bảo an toàn về đường dây điện, tình trạng cây đổ trong nội thành, làm ảnh hưởng tới người tham gia giao thông. Các cơ quan liên quan phải liên tục kiểm tra, ứng trực đầy đủ, kịp thời ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Lực lượng CSGT Hà Nội cũng đã lên phương án ứng trực 100% quân số để đảm bảo thông suốt an toàn giao thông trong khu vực nội thành những ngày mưa lũ.