Chủ tịch UBND TP: Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, đáp ứng mong mỏi của người dân

ANTD.VN - Sáng 12-1, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm soát năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong trao cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND TP Hà Nội

Năm 2017, Viện KSND các cấp thành phố hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ, có 36/66 chỉ tiêu nghiệp vụ đơn vị thực hiện vượt so với yêu cầu của ngành. Cụ thể, tỷ lệ yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra đều đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,3% (cao hơn 1,3% so với kế hoạch đề ra); tỷ lệ giải quyết án tại CQĐT đạt 87,8% (cao hơn 5,8%).

Tỷ lệ giải quyết án tại VKS đạt 99,4% (cao hơn 4,4%), tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 99,97% (cao hơn 1,97%), truy tố bị can đúng tội đạt 99,96% (cao hơn 1,96%); tỷ lệ giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm đạt 93,7% (cao hơn 3,7% so với chỉ tiêu Quốc hội và của ngành)…

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong đánh giá: “Trong bối cảnh các loại tội phạm gia tăng, VKSND TP Hà Nội đã thực hiện hiệu quả công việc, là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, năm qua, VKSND TP cùng với các đơn vị trong ngành nội chính đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ bình yên cho Thủ đô cũng như đảm bảo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Khẳng định VKSND TP đã làm tốt công tác kiểm sát trong quá trình điều tra, truy tố xét xử, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Năm 2017,  VKSND TP đã xử lý 48.000 vụ việc, khối lượng công việc rất lớn nhưng không để xảy ra vụ oan sai, sót lọt”.

Nhận định tình hình tội phạm hình sự, tham nhũng… còn diễn biến phức tạp; công tác thi hành án còn nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND TP lưu ý, năm 2018, Hà Nội xác định chủ đề là  “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, do đó, VKSND TP cần quan tâm công tác xây dựng đảng; rà soát, tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng, coi trọng công tác đào tạo chuyên môn; đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp…

Đề nghị VKSND TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CATP Hà Nội xử lý tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư tố giác tội phạm, đảm bảo quá trình điều tra đúng luật, không để oan sai, Chủ tịch UBND TP nhắc nhở: “Cần thường xuyên rà soát, làm rõ việc tiếp nhận thông tin thế nào, xử lý có đúng không? Cương quyết không để lọt tội phạm khiến người dân bức xúc cũng như để xảy ra hiện tượng “nhờn” luật”.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh,  thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, VKSND TP Hà Nội cần làm tốt công tác tham gia xét xử các vụ án tham nhũng, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật cũng như đáp ứng mong mỏi, niềm tin của nhân dân…