Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà gia đình chính sách quận Đống Đa

ANTĐ - Chiều 30-1, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Bính Thân 2016 đang đến gần, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng và đồng chí lão thành cách mạng trên địa bàn quận Đống Đa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà, chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọc Yến

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã gửi lời chúc sức khỏe chân thành nhất đến đồng chí Nguyễn Đức Tư (sinh năm 1929, trú tại F11, nhà 2, T28 phường Phương Mai). Đồng chí Nguyễn Đức Tư tham gia hoạt động cách mạng năm 1943, nguyên Đại tá quân đội, 65 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung mong muốn đồng chí Nguyễn Đức Tư cùng gia đình đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, tiếp tục đóng góp vào các phong trào xây dựng Thủ đô.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọc Yến (sinh năm 1929) tại nhà riêng số 27, ngõ 104, Trung Liệt, phường Trung Liệt. Mẹ Nguyễn Thị Ngọc Yến có chồng là liệt sỹ chống Pháp; con trai là liệt sĩ, phi công lái máy bay Bùi Thanh Liêm. Mẹ Yến nguyên là Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thực phẩm (Bộ Công nghiệp nhẹ trước đây). Sau nghỉ hưu, Mẹ tiếp tục tham gia công tác tích cực ở địa phương, được nhân dân tín nhiệm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà chúc tết đồng chí Nguyễn Đức Tư - lão thành cách mạng

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định những đóng góp to lớn của các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND TP cũng mong muốn và chúc các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng trường thọ, tiếp tục sống vui, khỏe, phát huy truyền thống, luôn dõi theo, ủng hộ các hoạt động của TP và địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Đống Đa tiếp tục quan tâm, chăm lo thường xuyên đến các đối tượng chính sách, trên địa bàn, nhằm thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người có công với đất nước...