Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp công dân đường Đê La Thành

ANTD.VN - Chiều 19-5, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã tiếp 5 công dân đại diện cho 138 hộ dân ở đường Đê La Thành (tổ 60 phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) về những kiến nghị liên quan đến việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp công dân

Tại buổi làm việc, đại diện các hộ dân đã trình bày những nội dung còn khúc mắc, nguyện vọng của các hộ gia đình về các vấn đề dân sinh, kinh doanh, sản xuất...

Trả lời đại diện các hộ gia đình, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục cũng như các dự án giao thông khác, thành phố luôn chấp hành đúng theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg (ngày 26-7-2011) về “Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” và Quyết định số 519/QĐ-TTg (ngày 31-3-2016) về “Phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, quá trình thực hiện, thành phố đã giao các sở, ngành, các cấp liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ý kiến các hộ dân cũng đồng tình việc triển khai dự án là đúng quy hoạch, đúng mốc giới. Tuy nhiên các hộ dân bày mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét hiệu quả việc xây dựng bãi đỗ xe, trồng cây xanh ở đây để đảm bảo cuộc sống người dân, tránh việc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài...

Chủ tịch UBND thành phố đã lắng nghe, ghi nhận và khẳng định thành phố luôn quan tâm và có giải pháp cụ thể để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung giao các cơ quan chức năng tập hợp toàn bộ các ý kiến phản ảnh của các hộ dân liên quan đến Dự án, tiếp tục rà soát, nghiên cứu để trả lời công dân theo đúng quy định.

Đại diện các hộ dân ở tổ 60, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) cũng khẳng định buổi làm việc của Chủ tịch UBND thành phố thể hiện trách nhiệm cao, thấu tình đạt lý, làm rõ nhiều vấn đề liên quan...