Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không để tình trạng giáo viên hợp đồng 20 năm không được tuyển chính thức

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu rà soát toàn bộ giáo viên hợp đồng tại các quận, huyện và nêu rõ: "Không thể để tình trạng như tại huyện Thanh Oai, giáo viên 20 năm hợp đồng chưa được vào chính thức”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu kết luận phiên họp

Ngày 31-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp giao ban công tác UBND TP tháng 7 năm 2018.

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6/2018, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao các sở, ban ngành làm tốt công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô; hội nghị xúc tiến thương mại lớn nhất trong 3 năm gần đây…

Chủ tịch UBND TP cũng đánh giá cao các đơn vị trong công tác tập trung ứng phó diễn biến thời tiết, ngập lụt.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Chung, tại huyện Chương Mỹ hiện còn 4 xã bị ngập trong nước sâu và đây là vùng quy hoạch thoát lũ, trong 2 năm qua, năm nào cũng kéo dài tình trạng ngập trong khi các giải pháp để thoát lũ về nhà cửa, hạ tầng giao thông chưa chủ động. Do đó, phải đề ra các giải pháp bền vững hơn. 

Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND TP tổ chức vào giữa tháng 8; tập trung công tác phòng chống thiên tai mùa mưa bão, công tác phòng chống tội phạm...

Hoàn thành xây nhà cho người nghèo trong tháng 10

Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì chỉ đạo cắt tỉa cây xanh, hạn chế thấp nhất cây xanh đổ trong mùa mưa bão; kiểm tra toàn bộ các khu vực thiếu nước, cấp nước đủ cho người dân.

Phải rà soát lại toàn bộ tuyến đường có cây khô, thay ngay các cây đã chết; chủ động đôn đốc Công ty Công viên cây xanh thiết kế các tuyến đường để tiếp tục chương trình trồng cây các tuyến phố; đôn đốc các Công ty môi trường đặt đủ các thùng rác; tổ chức hội nghị họp các công ty môi trường đã đấu thầu, những công ty vi phạm nhiều lần phải cắt hợp đồng; phối hợp với quận Ba Đình tiếp tục thực hiện nghiêm việc phá dỡ phần vi phạm nhà số 8B Lê Trực.

Chủ tịch UBND TP nêu lại hiện tượng nhà vệ sinh công cộng thành phố đã quyết định miễn phí nhưng vẫn có hiện tượng thu tiền và giao Sở Xây dựng kiểm tra tất cả các nhà vệ sinh công cộng. Người dân và các cơ quan báo chí phát hiện có hiện tượng thu tiền thì phản ánh để các cơ quan chức năng xử lý nghiêm…

Chủ tịch UBND TP giao Sở LĐTB&XH đôn đốc các đơn vị đúng 13-10 hoàn thành xây dựng nhà ở cho người nghèo bởi việc đầu tư cho người yếu thế là đầu tư cho xã hội. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thông qua ngân hàng chính sách tạo công ăn việc làm cho người dân, mở rộng mô hình nuôi bò 3B, bò sữa…

Ngoài việc thành lập đoàn kiểm tra do Sở NN&PTNT chủ trì kiểm tra toàn bộ về phương án phòng chống bão lụt Chủ tịch UBND TP giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố ứng phó mọi tình huống liên quan việc ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, đôn đốc việc cung cấp nước sạch cho người dân; tổ chức vệ sinh sạch sẽ không để dịch bệnh, đặc biệt lưu ý tại khu vực các trường chuẩn bị nhập học…

Chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới

Chủ tịch Hà Nội giao Sở GD&ĐT chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để chuẩn bị khai giảng năm học mới, phối hợp các đơn vị và địa phương chuẩn bị năm học cho vùng ngập lụt.

Công an Thành phố và Sở GD&ĐT lên phương án về phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn giao thông mùa mưa lũ, chuẩn bị cho khai giảng. Sở GD&ĐT ngay từ đầu năm học cần tăng cường tổ chức tuyên truyền cho học sinh THCS, THPT về toàn bộ hệ thống dịch vụ công, từ đó tuyên truyền đến người thân trong gia đình về dịch vụ công của Thành phố.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT cần phối hợp Sở Nội vụ rà soát toàn bộ giáo viên hợp đồng tại các quận, huyện. Theo Chủ tịch UBND TP, trước đây có tình trạng lập điểm trường tràn lan, dẫn đến tuyển giáo viên nhiều cũng như phân bổ học sinh không đồng đều, trường quá tải, trường thừa lớp… Chủ tịch UBND TP nêu rõ: "Không thể để tình trạng như tại huyện Thanh Oai, giáo viên 20 năm hợp đồng chưa được vào chính thức”.

Chủ tịch UBND TP cũng nêu rõ một số đơn vị phải rút kinh nghiệm không để tái diễn việc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long không để xe chở đất rơi hết xuống đường Hoàng Diệu; cấp nước sạch cho người dân ở Khu đô thị Tân Tây Đô chưa đảm bảo, thiếu nước sạch ở một số khu đô thị…

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý Sở LĐTB&XH quan tâm, tạo điều kiện ổn định cho công ăn việc làm cho 2 hộ gia đình bị trao nhầm con ở Ba Vì.

Chủ tịch UBND TP lưu ý Thanh tra TP thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo nghiêm túc; Sở Tài chính đôn đốc thưc hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp theo đúng lộ trình của Chính phủ đã đề ra; Sở VHTT tập trung thực hiện đề án đăng cai Đại hội thể dục thể thao; đẩy nhanh dịch vụ công cấp độ 3,4…