Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không để người dân bức xúc thêm về loa phường

ANTD.VN - Chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý II-2017, sáng 28-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, ở 4 quận nội thành cũ (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng), mỗi phường chỉ có từ 5 đến 10 cụm loa phường và chỉ tuyên truyền về thiên tai, thảm họa không để người dân bức xúc thêm...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, thời gian qua, Hà Nội tiếp tục quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện  rõ nét. Chỉ số Năng lực cạnh tranh PCI tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63...

Đặc biệt vốn đăng ký đầu tư ngoài ngân sách nhà nước ước đạt 190.922 tỷ đồng; trong đó có 269 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 1.053 triệu UD, chưa tính 5,2 tỷ USD trong Biên bản ghi nhớ đầu tư vào Hà Nội của đối tác Nhật Bản. Vừa qua, TP cũng tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư 2017 và trao quyết định chủ trương đầu tư cho 48 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 74 nghìn tỷ...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá, 6 tháng qua, Hà Nội đã đạt được những kết quả toàn diện như kinh tế tăng trưởng khá, giá cả thị trường ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo... Tuy nhiên, Chủ tịch UBND chỉ rõ một số tồn tại như chỉ số PAPI giảm, ở vị trí thấp; cháy nổ diễn biến phức tạp...

Liên quan đến loa phường, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, Sở TT&TT thực hiện ngay, ở 4 quận nội thành (cũ) chỉ để lại 5-10 cụm loa/mỗi phường theo tiêu chí: không được chĩa vào trường học, bệnh viện, khu vực nhiều người già, người nước ngoài… Hệ thống này chỉ tuyên truyền những thông tin liên quan đến thiên tai, thảm hoạ chứ ko sử dụng hàng ngày.

“Việc này phải hoàn thành trong tháng 7. Không để người dân khó chịu nữa. Tới đây TP sẽ triển khai các thiết bị thông minh để phục vụ các thông tin cần thiết tới người dân cũng như thực hiện các dịch vụ công”, Chủ tịch UBND TP nói.

Về tình hình vi phạm trật tự xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết, 6 tháng qua, lực lượng Thanh tra xây dựng đã kiểm tra 12.600 công trình. Trong đó có có 18 công trình vi phạm nghiêm trọng gây bức xúc từ năm 2014 về trước. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan, nhất là Chủ tịch UBND các phường, xã, quận huyện phải vào cuộc quyết liệt, không để phát sinh vi phạm mới. “Nếu để xảy ra vi phạm, sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP cho rằng, cần sự vào cuộc quyết liệt của toàn thành phố. Cùng đó, cần chú trọng các giải pháp an sinh xã hội; xây dựng nhà ở cho người có công, đối tượng chính sách; quan tâm hộ nghèo, cận nghèo; quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân...

Để đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao các quận huyện khẩn trương tạo điều kiện, giải phóng mặt bằng tại các dự án đã được thành phố chấp thuận đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ đến năm 2020, 100 % người dân được cung cấp nước sạch uống được tại vòi...

Chủ tịch UBND TP đề nghị CATP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, quận huyện đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, hàng giả hàng nhái, khai thác cát trái phép... đảm bảo môi trường sống an ninh, an toàn, không để xảy ra các điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân...

Xử lý nghiêm vi phạm tại các công ty thủy lợi

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở NN&PTNT chấn chỉnh lại hoạt động của các công ty thủy lợi trên địa bàn. Theo Chủ tịch UBND TP, vừa qua đã có kết luận của Kiểm toán Nhà nước về việc có hiện tượng nâng khống đơn giá nhân công và một số sai phạm khác. Sở phải giải quyết dứt điểm các sai phạm trong thời gian sớm nhất.