Chủ tịch từ chức, bóng đá Malaysia lao đao vì nhập tịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bóng đá Malaysia đang chìm trong cơn sóng dữ khi Chủ tịch Liên đoàn (FAM) Joehari Ayub bất ngờ nộp đơn từ chức chỉ sau nửa năm tại vị, để lại khoảng trống quyền lực đúng lúc nội bộ rối ren vì chính sách nhập tịch cầu thủ.

Theo tờ New Straits Times, ông Joehari Ayub đã gửi đơn từ chức tuần trước với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, sự im lặng kéo dài của FAM cùng việc ông biến mất khỏi các hoạt động quan trọng sau cuộc họp ngày 11-8 khiến dư luận đặt dấu hỏi: liệu có phải chỉ là vấn đề cá nhân?

Malaysia nhập tịch quá nhanh và tạo ra cơn khủng hoảng

Malaysia nhập tịch quá nhanh và tạo ra cơn khủng hoảng

Ông Joehari Ayub lên thay Tan Sri Hamidin Amin hồi tháng 2. Nhiệm kỳ của ông vốn kéo dài đến năm 2029. Ngay khi ngồi ghế nóng, ông triển khai chiến dịch nhập tịch quy mô lớn, giúp đội tuyển Malaysia mạnh vượt bậc, trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng chính chính sách này lại khơi dậy làn sóng phản đối vì sự thiếu minh bạch trong việc công bố nguồn gốc cầu thủ, gây mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ FAM.

Trên mạng xã hội, phản ứng của người hâm mộ càng lúc càng dữ dội. Nhiều ý kiến thậm chí kêu gọi một gương mặt mới như Khairy Jamaluddin - cựu Bộ trưởng, người được đánh giá có sức trẻ, đam mê và ý tưởng cải tổ táo bạo.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Yusoff Mahadi - gương mặt được đồn đoán sẽ kế nhiệm - chỉ trả lời ngắn gọn: “Đợi tuần tới sẽ biết”. Cách né tránh này càng làm dư luận thêm phẫn nộ, cho rằng FAM đang thiếu minh bạch trong khủng hoảng.

Nếu việc Joehari Ayub rời ghế Chủ tịch được xác nhận, bóng đá Malaysia chắc chắn chịu cú sốc lớn. Khi đội tuyển nước này đang có cơ hội bứt phá nhờ chính sách nhập tịch, sự chia rẽ nội bộ cùng chiếc ghế trống ở thượng tầng có thể khiến mọi kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027 rơi vào ngõ cụt.